Ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu sơ tán mọi nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq do gia tăng rủi ro an ninh ở khu vực.
|
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.
|
Theo một số quan chức ngoại giao Mỹ, nhằm đảm bảo sự an toàn cho công dân Mỹ trong nước và ở nước ngoài, bộ Ngoại giao Mỹ đang đánh giá tình hình nhân sự tại các đại sứ quán và dựa trên phân tích mới nhất, cơ quan này quyết định cắt giảm các nhân viên không thiết yếu ở Iraq. Số nhân viên không thiết yếu của Mỹ tại Iraq hiện rất hạn chế nên động thái này dự kiến sẽ không ảnh hưởng tới nhiều cá nhân.
Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào việc vận chuyển các nhân viên này ra khỏi I-rắc nhưng điều này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng ngày cũng cho phép thân nhân của các quân nhân Mỹ được tự nguyện rời khỏi các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần dọa sẽ tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này thất bại. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 11/6, ông Trump cho biết ông ngày càng ít tự tin hơn về việc Iran sẽ đồng ý ngừng làm giàu Urani, một trong những yêu cầu chủ chốt của Mỹ.
Trong khi đó, chính phủ Iran tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông nếu nước này bị tấn công. Các động thái trên đang làm dấy lên dự báo về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể sẽ phê duyệt một cuộc tấn công quân sự đối với các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quân sự ở khu vực, Văn phòng Hoạt động Thương mại Hàng hải của Anh ngày 11/6 đã cảnh báo các tàu cần thận trọng khi trung chuyển qua eo biển Hormuz, Vịnh Oman, và Vịnh Arab.
Ngay sau đó, Mỹ đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thiết yếu ở Iraq, Kuwait và Bahrain.
(Theo VOV)
Ngày 11-6, Nga đã trao trả cho Ukraine hài cốt của 1.212 quân nhân thiệt mạng trong chiến đấu, bao gồm cả những người tham gia chiến dịch ở vùng Kursk.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11/6 cho biết ông sẽ sẵn sàng gia hạn thời hạn 8/7 để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các nước trước khi mức thuế quan cao hơn của Mỹ có hiệu lực.
Thị trưởng Karen Bass thông báo ban hành lệnh giới nghiêm, giới hạn tại một phần trung tâm Los Angeles từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/6, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ xả súng tại một trường trung học ở thành phố Graz, phía Đông Nam nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 28 người bị thương.