Campuchia tuyên bố không chấp nhận bản đồ của Thái Lan, chính thức gửi hồ sơ ra toà quốc tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 7:39:37 AM

Ngày 15/6, Campuchia bày tỏ quan điểm kiên quyết từ chối công nhận bản đồ mà nước này cho là do Thái Lan đơn phương vẽ ra để sử dụng làm căn cứ xác định biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (JBC) giữa hai nước, ông Lam Chea - Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Bộ trưởng Biên giới, kiêm Chủ tịch Ủy ban biên giới chung Campuchia, tuyên bố ngoài 4 khu vực tranh chấp mà nước này đưa ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Campuchia vẫn giữ vững lập trường và thiện chí tiếp tục hợp tác với Thái Lan để thúc đẩy việc đo đạc biên giới và phân định biên giới thông qua cơ chế JBC.

Ông Lam cũng nêu rõ chính sách của Chính phủ Hoàng gia Campuchia là xác định một đường biên giới dựa trên các văn bản pháp lý và bản đồ mà hai bên nhất trí trong biên bản ghi nhớ năm 2000, trong đó hai bên nhất trí sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/200.000 dựa trên Công ước Pháp - Xiêm năm 1904 và Hiệp ước Pháp - Xiêm năm 1907 để thực hiện công tác phân định và cắm mốc biên giới.

Theo đó, Campuchia từ chối công nhận bản đồ mà Thái Lan đưa ra làm tài liệu tham khảo. Campuchia cho rằng bản đồ này chính là nguyên nhân gây ra các tranh chấp biên giới dai dẳng giữa hai nước.

Cả hai bên nhất trí sẽ họp lại vào tháng 9 năm nay.

Trong phát biểu mới nhất, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh rằng Campuchia lựa chọn luật pháp quốc tế và hòa bình, để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 15/6, ông cho biết: "Hôm nay, ngày 15/62025, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã gửi một công văn chính thức tới Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để giúp tìm ra giải pháp liên quan đến tranh chấp biên giới tại các khu vực Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Toch, Đền Ta Krabey và khu vực Mom Bei”.

Ông nhấn mạnh rằng cách đây 63 năm, ICJ đã đưa ra phán quyết xác định Campuchia chiến thắng trong tranh chấp Đền Preah Vihear với Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cho biết nước này không công nhận thẩm quyền của ICJ trong tranh chấp lãnh thổ với Campuchia.

Liên quan đến việc lãnh đạo Campuchia kêu gọi công dân nước này ở Thái Lan trở về, ngày 15/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định Thái Lan không có chính sách buộc người lao động nước ngoài phải hồi hương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Paetongtarn khẳng định chính phủ sẽ không trục xuất người lao động nước ngoài đang làm việc tại Thái Lan và để họ tự quyết định trở về nước.

"Chính phủ Thái Lan không có chính sách buộc người lao động nước ngoài từ bất kỳ quốc gia nào rời khỏi vương quốc. Nhưng nếu bất kỳ quốc gia nào thực hiện các biện pháp triệu hồi người lao động, họ có quyền và tự do quyết định theo trách nhiệm của quốc gia mình", bà viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Bà Paetongtarn không đề cập đến tên nước láng giềng Campuchia trong thông điệp.

Căng thẳng giữa hai nước bùng lên từ vụ đụng độ ngắn ngủi hôm 28/5, khiến một người lính Campuchia thiệt mạng.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz ở ngoài khơi vùng biển Khasab (Oman).

Theo các nhà phân tích, khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày có thể bị ảnh hưởng nếu hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang nguy hiểm giữa Israel và Iran.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Trump.

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, gồm cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Iran-Israel.

Campuchia tuyên bố đóng cửa khẩu quốc tế Daung giáp Thái Lan.

Ngày 13/6, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo quyết định đóng hoàn toàn cửa khẩu quốc tế Daung giữa Campuchia và Thái Lan tại tỉnh Battambang, với lý do cần bảo vệ an ninh và an toàn cộng đồng.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/5/2025.

Ngày 13/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài ở Dải Gaza, đồng thời trả tự do cho toàn bộ con tin và nối lại viện trợ nhân đạo để ngăn chặn nạn đói.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục