Thêm 36 nước có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 2:12:05 PM

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng đáng kể các hạn chế đi lại bằng cách có khả năng cấm công dân của 36 quốc gia nữa nhập cảnh vào Mỹ.

Du khách tại sân bay John F. Kennedy ở New York
Du khách tại sân bay John F. Kennedy ở New York

Hồi đầu tháng, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh Mỹ, nói rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi "những kẻ khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.

Sắc lệnh này là một phần trong chiến dịch trấn áp người nhập cư mà Tổng thống Trump phát động vào đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình, bao gồm việc trục xuất hàng trăm người Venezuela bị nghi ngờ là thành viên băng đảng đến El Salvador, đồng thời siết chặt việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ và trục xuất một số trường hợp khác.

Theo Reuters, trong một bức điện ngoại giao nội bộ có chữ ký của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu ra hàng chúc mối quan ngại về các quốc gia liên quan và yêu cầu có hành động khắc phục.

"Bộ đã xác định 36 quốc gia đáng lo ngại có thể được khuyến nghị cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc hạn chế một phần nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã thiết lập trong vòng 60 ngày", nội dung bức điện nêu.

Bức điện này được tờ Washington Post đưa tin đầu tiên.

Theo nội dung bức điện, một trong những mối quan ngại được Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra là việc một số quốc gia không có chính phủ đủ năng lực hoặc không hợp tác trong việc cấp phát giấy tờ tùy thân đáng tin cậy. Một điểm đáng lo ngại khác là vấn đề "tính bảo mật đáng ngờ" của hộ chiếu của các quốc gia này.

Theo bức điện, một số quốc gia đã không hợp tác trong việc trục xuất công dân của họ - những người bị yêu cầu phải rời khỏi Mỹ. Một số quốc gia có công dân đã lưu trú quá thời hạn thị thực được cấp.

Các lý do đáng quan ngại khác bao gồm việc công dân của các quốc gia này từng dính líu đến các hành vi khủng bố tại Mỹ hoặc tham gia vào các hoạt động mang tính bài Do Thái và chống Mỹ.

Bức điện lưu ý rằng không phải tất cả những lo ngại này đều liên quan đến mọi quốc gia được đề cập trong danh sách.

"Chúng tôi liên tục rà soát lại các chính sách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ và đảm bảo công dân nước ngoài tuân thủ pháp luật của chúng tôi" - một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhưng từ chối bình luận về các cuộc thảo luận và thông tin nội bộ cụ thể.

"Bộ Ngoại giao cam kết bảo vệ nước Mỹ và công dân Mỹ bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh quốc gia và an toàn công cộng thông qua quy trình cấp thị thực" - vị quan chức này cho biết.

Các quốc gia có thể đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc hạn chế một phần nếu không khắc phục những quan ngại trong vòng 60 ngày tới bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, São Tomé và Príncipe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.

Đây sẽ là một bước mở rộng đáng kể so với lệnh cấm đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng này. 12 quốc gia đã bị cấm nhập cảnh hoàn toàn gồm: Afghanistan, Myanmar, Tchad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Trong khi đó, công dân từ 7 quốc gia: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela bị hạn chế một phần khi nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi - một chính sách gây tranh cãi, trải qua nhiều lần điều chỉnh trước khi được Tòa án Tối cao Mỹ phê chuẩn vào năm 2018.

(Theo VTV)

Các tin khác
Quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza. (Ảnh minh họa)

Theo các quan chức y tế địa phương, hỏa lực và không kích của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Còn tại Bờ Tây, Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt trong ngày thứ ba liên tiếp.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ngày 15/6, Campuchia bày tỏ quan điểm kiên quyết từ chối công nhận bản đồ mà nước này cho là do Thái Lan đơn phương vẽ ra để sử dụng làm căn cứ xác định biên giới giữa hai nước.

Tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz ở ngoài khơi vùng biển Khasab (Oman).

Theo các nhà phân tích, khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày có thể bị ảnh hưởng nếu hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang nguy hiểm giữa Israel và Iran.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Trump.

Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, gồm cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Iran-Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục