Tối 20/6, Chủ tịch Thượng viện/Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền Hun Sen đã cảnh báo khả năng áp dụng một loạt các biện pháp trả đũa kinh tế cứng rắn đối với Thái Lan, bao gồm cả việc dừng nhập khẩu xăng dầu từ nước láng giềng.
|
Chủ tịch Thượng viên Campuchia Samdech Hun Sen.
|
Trong tuyên bố được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân vào đêm 20/6, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã chỉ trích đề xuất của một nhóm đối lập Thái Lan kêu gọi chính phủ dừng xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia. Ông Hun Sen cho rằng hành động này sẽ chỉ phản tác dụng và đem lại thiệt hại kinh tế to lớn cho chính Thái Lan, nhất là tập đoàn năng lượng nhà nước PTT.
Ông Hun Sen gọi ý tưởng này là "một trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến tự hủy hoại” và nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ không khuất phục trong căng thẳng hiện nay với Thái Lan, ngay cả khi dừng mua xăng dầu từ nước láng giềng.
Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với áp lực trong nhiều lĩnh vực, như việc nước này đã chủ động hóa giải những đe dọa từ phía Thái Lan liên quan đến dịch vụ internet, cấp điện và lao động di cư thời gian vừa qua. Theo Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, kinh tế Thái Lan có nhu cầu lớn đối với nguồn lao động từ Campuchia để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà máy, trang trại, doanh nghiệp và công trường xây dựng. Tương tự như vậy, hệ thống cây xăng tại Campuchia mang lại nguồn doanh thu quan trọng cho tập đoàn năng lượng Thái Lan PTT.
Trên cương vị chủ tịch đảng cầm quyền, ông Hun Sen cũng đề nghị Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiến hành các bước giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Thái Lan. Thậm chí, theo ông, nếu tranh chấp biên giới hiện nay giữa hai nước không được giải quyết, Campuchia nên xem xét ngừng nhập khẩu toàn bộ hàng đóng hộp từ Thái Lan - bao gồm đồ uống có cồn, nước tăng lực, cá và thịt hộp - thay thế bằng các sản phẩm trong nước hoặc nhập từ thị trường khác.
Trước đó, Campuchia đã ngừng mua internet và điện từ Thái Lan, cấm chiếu phim Thái Lan trên truyền hình, kêu gọi người lao động Campuchia ở Thái Lan về nước. Campuchia cũng đã cấm hàng rau quả và nông sản của Thái Lan nhập cảnh qua các cửa khẩu của Campuchia.
(Theo VOV)
Hàng ngìn người Iran tập trung tại quảng trường chính của Tehran sau buổi cầu nguyện để phản đối các cuộc tấn công gần đây của Israel.
Cuộc điện đàm ngày 19/6 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, trong đó tình hình căng thẳng ở Trung Đông là chủ đề chính. Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng thảo luận về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada.
Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ tới thăm tới khu vực biên giới với Campuchia giữa lúc căng thẳng tranh chấp biên giới và vụ lộ điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.