Từ 03/3, Nga cắt 25% lượng gas cung cấp cho Ukraine
- Cập nhật: Thứ bảy, 1/3/2008 | 12:00:00 AM
Phát ngôn viên của công ty Gazprom - hãng độc quyền về khí đốt tại Nga - tuyên bố hôm 29/2 rằng, bắt đầu từ 03/3, họ sẽ giảm 25% lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine. Nguyên nhân do đâu?
Ông Sergei Kupriyanov – Phát ngôn viên của Gazprom cho biết, những cuộc thương thảo thất bại với Kiev đã khiến họ phải đi đến quyết định này: “Các cuộc đàm phán với phía Ukraine đã diễn ra trong suốt hai ngày thứ Năm và thứ Sáu mà không đem lại kết quả nào. Khoản nợ năm 2007 của Ukraine vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.”
Sergei Kupriyanov cũng tố cáo Ukraine sử dụng bất hợp pháp khoảng 1,9 tỉ mét khối khí tự nhiên của Nga, trị giá khoảng 600 triệu USD.
“Để bảo đảm các quyền lợi kinh tế của mình, Gazprom sẽ cắt giảm 25% lượng khí đốt cho các khách hàng tại Ukraine, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày mồng 3 tháng 3 (7h sáng giờ GMT),” ông Kupriyanov tuyên bố.
Hôm thứ Ba (26/2), đại diện Gazprom cũng đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn không đem lại kết quả khả quan nào.
Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine – ông Oleksandr Turchinov – phát biểu hôm thứ Tư rằng, đất nước của ông đã thanh toán 1 tỉ USD cho Gazprom để chi trả hết các khoản nợ đọng năm 2007. Kiev nợ Nga tổng số 1,5 tỉ USD tiền cung cấp khí tự nhiên của cả hai năm 2007 và 2008.
Công ty dầu mỏ và khí đốt quốc gia Ukraine Naftogaz thì khẳng định đã chuyển việc thanh toán này cho công ty hãng độc quyền nhập khẩu khí tự nhiên UkrGazEnergo – công ty liên doanh với osUkrEnergo, Thuỵ Sỹ. RosUkrEnergo nắm vai trò chính trong việc xuất khẩu khí tự nhiên sang thị trường Ukraine.
Theo lời ông Kupriyanov, Gazprom sẵn sàng tiếp tục các cuộc thương lượng với phía Ukraine bất kỳ lúc nào: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với đối tác ở mọi thời điểm, chỉ cần Ukraine đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng.”
(Theo Vitinfo)
Các tin khác

Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc có thể sẽ tiến hành bỏ phiếu lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này vào ngày 1/3.

Hôm qua (giờ Việt Nam), Bộ quốc phòng Anh Quốc xác nhận thông tin, hoàng tử Harry, con của Thái tử Charles đã phục vụ trong quân ngũ Anh ở Afghanistan đã hơn 2 tháng nay.
Quân đội và cảnh sát Philippines đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm đối phó với khả năng các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tấn công khi cuộc biểu tình phản đối Tổng thống (TT) Gloria Macapagal Arroyo sẽ được tổ chức tại Manila vào ngày 29-2.

Israel hôm 28/2 đã không kích dữ dội dải Gaza, làm 20 người Palestine thiệt mạng, trong đó có dân thường, trẻ em cũng như các chiến binh Hồi giáo tham gia bắn rocket vào lãnh thổ Israel.