Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Israel
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2009 | 12:00:00 AM
Kết quả cuối cùng cho thấy các đảng cánh hữu giành được 65 ghế, trong khi các đảng cánh tả và trung lập giành được 55 ghế. Đảng Kadima giành được số ghế cao nhất tại quốc hội với 28 ghế.
Bà Bà Livni (trái) và ông Netanyahu, đại diện hai Đảng: Kadima và Likud.
|
Các thành viên của Uỷ ban bầu cử trung ương Israel ngày 12/2 cho biết sau khi kiểm phiếu của các cử tri thuộc quân đội Israel, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 10/2 đã được xác định.
Cụ thể như sau: Đảng Kadima giành được số ghế cao nhất tại quốc hội với 28 ghế. Về vị trí thứ hai là Đảng Likud với 27 ghế. Đảng Yisrael Beiteinu đã làm nên chiến thắng lịch sử khi về thứ ba với 15 ghế. Công đảng về thứ tư với kết quả đáng thất vọng 13 ghế; Đảng Shas được 11 ghế; United Torah Judaism giành được 5 ghế; Liên minh dân tộc (National Union), United Arab List-Ta'al, Hadash, mỗi đảng được 4 ghế; Meretz, Balad, Bayit Hayehudi mỗi đảng được 3 ghế.
Kết quả cuối cùng cho thấy các đảng cánh hữu giành được 65 ghế, trong khi các đảng cánh tả và trung lập giành được 55 ghế. Tổng thống Israel Shimon sẽ bắt đầu tham vấn với lãnh đạo các đảng có chân trong quốc hội mới để chỉ định người đứng ra thành lập chính phủ sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố vào ngày 18/2 tới./
(Theo HNMO)
Các tin khác
Thủ tướng Úc Kevin Rudd hôm 12.2 cho biết chính phủ sẽ tuyên bố quốc tang một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng ở bang Victoria, khiến ít nhất 181 người thiệt mạng, theo đài CNN.
Ngày 11-2, Cơ quan giám sát kỹ thuật và chất lượng thành phố Thượng Hải (phía đông Trung Quốc) cho biết họ đang điều tra liệu Dumex, hãng sữa bột của tập đoàn Danone (Pháp) có sản xuất sữa chứa hóa chất nguy hiểm melamine hay không.
Theo một cuộc thăm dò dư luận của viện Gallup công bố hôm qua trên tờ USA Today, khoảng 2/3 người dân Mỹ tán thành việc mở một cuộc điều tra về các chính sách chống khủng bố của chính quyền cựu Tổng thống George Bush.
Quan chức cao cấp của Pakistan là Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng, vụ tấn công hàng loạt tại thành phố Mumbai cuối năm ngoái đã được lên kế hoạch một phần trên đất Pakistan.