Giá xăng, dầu tiếp tục tăng mạnh do suy thoái giảm
- Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2009 | 12:00:00 AM
Giá dầu thô trên thị trường châu Á sáng nay (22/7) đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trước đó vài giờ, giá dầu trên sàn New York đã tăng vọt phiên thứ 5 liên tiếp nhờ những tín hiệu cho thấy kinh tế đang phục hồi trở lại.
![]() |
Dầu tăng mạnh phiên thứ 4 liên tiếp.
|
Giá xăng bán lẻ tại Mỹ tăng mạnh phiên thứ 6 liên tiếp.
Giá dầu thô giao tháng 9 tính tới 7h20 sáng 22/7 (giờ Việt Nam) giảm 56 cents (-0,85%) xuống 65,05 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu giao tháng 9 đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7 tăng vọt phiên thứ 5 liên tiếp lên 65,61 USD/thùng.
Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu đã tăng 45% nhưng giảm 56% so với mức cao kỷ lục 147,27 USD/thùng vào 11/7/2008.
Theo các chuyên gia, giá dầu tăng là do các gói kích thích kinh tế và thị trường tín dụng tại Mỹ vận hành tốt hơn đã làm tăng lợi nhuận của nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Caterpillar Inc. - nhà sản xuất máy công trình lớn nhất thế giới.
Thống kê cho thấy, 70 doanh nghiệp trong bảng S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý trong 2 tuần gần đây cho thấy đều có lợi nhuận vượt kế hoạch bình quân 14%.
Đây là các dấu hiệu cho thấy suy thoái kinh tế có thể suy giảm và kéo theo đó nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ được cải thiện.
Bên cạnh đó, theo khảo sát của Bloomberg, dự trữ xăng dầu của Mỹ tính tới cuối tuần vừa qua có thể giảm so với tuần trước đó.
“Lợi nhuận đang được nhìn thấy là tốt hơn so với dự kiến và đây là yếu tố kéo mọi thứ khác lên. Bất cứ một dấu hiệu cải thiện nào của nền kinh tế đều là thông tin hỗ trợ kéo giá dầu lên”, Bill O’Grady - chiến lược gia của Confluence Investment Management tại St. Louis nói.
Giá xăng giao tháng 8 tăng 2,26 cents (+1,3%) lên 1,812 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) - mức cao nhất kể 1/7.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Cuối cùng, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng đã giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử có thể dẫn đến sự thay đổi lịch sử trong bộ máy cầm quyền.

Ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko tuyên bố việc đóng cửa khu chợ Cherkizovo, mà người Việt Nam ở Nga quen gọi là "Chợ Vòm", không nhằm chống lại các thương nhân nước ngoài.

Hàng triệu người ở châu Á sẽ được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ khi nhiều nơi tại Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào bóng đêm sáng 22/7.

Ngày 20/7, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã đến Ukraine, bắt đầu chuyến công du nhằm tái khẳng định với nước này rằng các nỗ lực của Washington điều chỉnh quan hệ với Nga không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ với Ukraine và Gruzia.