Mỹ ký hiệp ước an ninh quan trọng với ASEAN

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2009 | 12:00:00 AM

Mỹ vừa ký Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện với hiệp hội các nước Đông Nam Á, đánh dấu sự trở lại khu vực "cực kỳ quan trọng" đối với Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đồng nhiệm Singapore George Yeo bắt tay sau khi ký hiệp ước Hợp tác và Thân thiện.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đồng nhiệm Singapore George Yeo bắt tay sau khi ký hiệp ước Hợp tác và Thân thiện.

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bình luận việc Mỹ ký kết TAC là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Giới quan sát nhận định rằng việc Mỹ ký hiệp ước thân thiện và hợp tác cho thấy Washington muốn có một vai trò lớn hơn về chiến lược và an ninh ở châu Á. Chính quyền của Tổng thống Obama đang thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với chính quyền tiền nhiệm ở khu vực này.

"Mỹ đã trở lại Đông Nam Á", Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trước lễ ký kết hôm qua.

Nguyên tắc của hiệp ước là giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước. "Hiệp ước này sẽ bảo đảm cam kết của chúng tôi nhằm hợp tác với các quốc gia ASEAN để thúc đẩy lợi ích và những giá trị mà chúng ta cùng quan tâm", Clinton nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết bà và Tổng thống Barack Obama tin rằng Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển, hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. "Khu vực Đông Nam Á và ASEAN là cực kỳ quan trọng cho tương lai của chúng ta", bà nói.

Mỹ rõ ràng muốn trở thành một phần của khu vực có dân số 600 triệu người, đang phát triển rất nhanh, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Mỹ. Việc ký TAC được đánh giá là một bước đi quan trọng đầu tiên trong tiến trình.

ASEAN bao gồm 10 quốc gia là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Mỹ đang cân nhắc việc đưa Triều Tiên trở lại

Thượng viện Mỹ yêu cầu chính quyền Obama phải đưa ra báo cáo về Triều Tiên để từ đó quyết định xem có nên đưa CHDCND Triều Tiên trở lại “trục ma quỷ” hay không.

Một bé gái đang uống paracetamol dạng xi rô.

Nhà chức trách Bangladesh ngày 22-7 cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của 22 trẻ em sau khi dùng paracetamol dạng xi rô giữa lúc có nhiều lo ngại loại thuốc này chứa độc tố.

Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 42, ngày 22/7, tại Phuket đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Nam New Zealand đã tiến gần hơn tới bờ biển phía đông của nước láng giềng Australia chỉ sau trận động đất lớn tuần trước – thay vì phải đợi đến hàng trăm năm biến đổi địa chấn - các nhà khoa học hôm qua cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục