Nga kiên quyết phản đối NATO mở rộng
- Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 26-7, phát biểu trên kênh Truyền hình Độc lập (NTV) Nga, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép tuyên bố, Mát-xcơ-va kiên quyết phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng, kết nạp U-crai-na và Gru-di-a.
![]() |
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
|
Nga cho rằng việc NATO mở rộng và tìm cách kết nạp U-crai-na và Gru-di-a sẽ gây mất ổn định nghiêm trọng tình hình châu Âu, trực tiếp đe dọa lợi ích quốc gia của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mét-vê-đép cũng bày tỏ hy vọng quan hệ Nga và hai nước thuộc Liên Xô trước đây sẽ được cải thiện và phát triển.
Đề cập không gian hậu Xô-viết, Tổng thống Mét-vê-đép nhấn mạnh nhân dân các nước thuộc Liên Xô trước đây gần gũi với Nga, ngôn ngữ và cội nguồn lịch sử nhiều điểm tương đồng, có người thân sống trên lãnh thổ của nhau. Vì vậy, Nga sẽ xây dựng quan hệ với các nước này trên cơ sở định hướng chiến lược vào tương lai và ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Ngày Chủ nhật, 26/7, Ấn Độ đã cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Cuối tuần qua, với 58 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đứng về phía Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma khi từ chối khoản chi tiêu mới trị giá 1,75 tỷ USD để mua thêm 7 máy bay chiến đấu tàng hình F-22. Khoản tiền trên được dành ra trong dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 680 tỷ USD đang được thảo luận tại Quốc hội, là khoản bổ sung ngoài đơn đặt hàng chế tạo 187 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình loại này.

Ria Novosti ngày 24/7 đưa tin, các lần thử nghiệm tiếp theo của tàu ngầm nguyên tử Nerpa của Nga vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch trên biển Nhật Bản.
Các quan chức y tế Mỹ đã cho biết điều này. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo số ca nhiễm cúm A/H1N1 tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong năm nay. Trước tình hình dịch cúm bùng phát nhanh chóng, Chính phủ Mỹ chi 1 tỉ USD cho công tác nghiên cứu và điều chế vaccine chống cúm A/H1N1.