Cựu Tổng thống Philippine Corazon Aquino qua đời
- Cập nhật: Chủ nhật, 2/8/2009 | 12:00:00 AM
Gia đình cựu Tổng thống Philippine Corazon Aquino cho biết bà đã tạ thế ngày 31/7/2009, hưởng thọ 76 tuổi.
![]() |
Cố Tổng thống Corazon Aquino đã lãnh đạo Philippine từ năm 1986 đến 1992.
|
Bà Aquino cầm quyền từ năm 1986 đến năm 1992 và là nữ tổng thống đầu tiên của Philippines. Bà đã lật đổ chế độ độc tài trong một cuộc nổi dậy giành lại quyền cho nhân dân và đập tan 7 cuộc đảo chính trong vòng 6 năm bà cầm quyền.
Cuộc nổi dậy do bà lãnh đạo năm 1986 chấm dứt chế độ độc tài kéo dài 20 năm do Ferdinand Marcos đứng đầu. Có thể nói, cuộc lật đổ này làm cơ sở vững vàng hơn cho các cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền không sử dụng bạo lực trên thế giới trong những năm sau đó.
Tuy nhiên, những chính sách kinh tế xã hội thiếu hiệu quả và quyết đoán khiến các đồng minh thân cận nhất của bà rời xa bà dần.
Bà Aquino được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối và được điều trị tại một bệnh viện ở Manila, thủ đô Philippine.
Đương kim Tổng thống Philippine Gloria Macapagal Arroyo đang thăm Mỹ tuyên bố rằng sự ra đi của bà Aquino là “nổi đau của cả dân tộc.” Bà tuyên bố quốc tang dành cho vị nữ tổng thống đầu tiên này.
Cựu Tổng thống Joseph Estrada nói: “Hôm nay, đất nước chung ta mất đi một người mẹ.” Ông gọi bà là người phụ nữ kết hợp của sức mạnh và sự hiền từ.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Ngày 31-7, an ninh đã được tăng cường tối đa tại Tây Ban Nha sau khi xảy ra hai vụ đánh bom chỉ trong vòng 48 giờ làm 2 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết một loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo của người Shitte ở thủ đô Baghdad đã xảy ra ngày 31/7 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và gần 60 người bị thương.

Hãng tin CNN sáng 31/7 đưa tin, hơn 70.000 dân tại thành phố Bryan ở phía Đông bang Texas đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi một kho chứa hóa chất của Công ty El Dorado bốc cháy, hình thành những cột khói vàng khổng lồ, có thể nhìn thấy cách đó vài dặm.

Trung Quốc cam kết sẽ tôn trọng lệnh trừng phạt của LHQ đối với các công ty của CHDCND Triều Tiên và những cá nhân có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.