Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 41

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/8/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 13.8, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 41 (AEM) đã khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc tham dự Hội nghị.

Cờ của các nước thành viên ASEAN.
Cờ của các nước thành viên ASEAN.

Hội nghị do Thái Lan làm chủ nhà với tư cách là Chủ tịch ASEAN, diễn ra từ ngày 13 đến 16.8 tại khách sạn Millennium Hilton Bangkok với chủ đề “Cùng nhau tiến bước, Cùng nhau làm việc hướng tới Cộng đồng ASEAN”

Hội nghị AEM lần này được mong đợi sẽ thiết lập các chính sách kinh tế ở cả trong khuôn khổ khu vực và với các đối tác đối thoại khác nhằm hướng tới sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng sẽ thảo luận với 6 đối tác đối thoại của khu vực, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, và Ấn Độ trong các ngày 14, 15 và 16.8 để thúc đẩy đầu tư thương mại và kinh tế giữa ASEAN và các đối tác này.

Kết quả của hội nghị này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư và sản xuất giữa các nước thành viên. Sự hợp tác giữa các nước ASEAN sẽ củng cố thị trường và hoạt động sản xuất tại khu vực này và xóa bỏ các rào cản về thương mại và đầu tư. 

(Theo Lao Động)

Các tin khác

Ngày 13/8, một quan chức lãnh đạo chính quyền địa phương của CHDC Congo cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một khu mỏ ở phía Đông nước này, đồng thời qui trách nhiệm cho nhóm dân quân bộ lạc Mai-Mai lên kế hoạch thực hiện vụ đột kích.

Cảnh sát Iraq bảo vệ hiện trường một vụ đánh bom.

Ngày 13/8, các quan chức an ninh cho biết ít nhất 21 thường dân Iraq đã bị thiệt mạng khi hai kẻ đánh bom tự sát kích hoạt khối thuốc nổ tại một quán cafe ở miền bắc Iraq.

Một cơ sở hạt nhân tại Bushehr, cách thủ đô Tehran (Iran) 1200km về phía nam.

Iran - quốc gia đang bị Israel đe doạ tấn công quân sự - hôm 12/8, đề xuất, hội nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gồm 150 nước nhóm họp vào tháng Chín tới nên ban lệnh cấm đánh bom cơ sở hạt nhân.

Đụng độ dữ dội trong vòng tám giờ giữa quân đội Philippines và lực lượng du kích Hồi giáo ở đảo Basilan phía nam nước này hôm 12-8 đã làm ít nhất 45 người thiệt mạng. Reuters trích lời một tư lệnh quân đội Philippines nói có 22 phiến quân du kích và 23 quân chính phủ thiệt mạng trong vụ đụng độ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục