Giao tranh ở Yemen, ít nhất 50 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ sáu, 25/9/2009 | 12:00:00 AM
Theo nguồn tin quân đội Yemen, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài hai ngày qua giữa các binh sĩ chính phủ với phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở các tỉnh miền Bắc nước này.
Giao tranh bùng phát từ đêm 23/9 tại hai tỉnh Amran và Saada. Các binh sĩ chính phủ được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu đã tiến công xung quanh khu vực Hafr Sufyan thuộc tỉnh Amran.
Có 25 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có 21 phiến quân và 4 binh sĩ chính phủ.
Tại tỉnh Saada, 23 phiến quân bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở các huyện Dhahran, Anad và Al-Aqab. Giao tranh dữ dội cũng nổ ra trên các đường phố quanh khu vực Cung điện Cộng hòa - một tòa nhà của chính phủ, và các vùng lân cận ở thành phố Saada.
Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết hai thủ lĩnh phiến quân là Farhan Maqit và Hassan Thawrat đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng cảnh sát và các thành viên của bộ tộc ở các làng Baqem và Munabbeb gần viên giới với Arập Xêút.
Quân đội Yemen đã tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân ở vùng núi miền Bắc nước này từ ngày 11/8 vừa qua. Chính phủ cho rằng phiến quân muốn khôi phục chế độ cai trị của giới giáo sĩ Zaidi dòng Shiite đã bị lật đổ năm 1962.
Zaidi là sắc tộc thiểu số ở đất nước Yemen có đa số dân là người Sunni, nhưng người Zaidi tập trung thành một cộng đồng đa số ở miền Bắc. Bản thân Tổng thống Ali Abdullah Saleh là người Zaidi.
Giao tranh giữa quân đội với phiến quân ở miền Bắc bùng phát từ năm 2004 đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Hải quân Pháp cho biết, ngày 24-9, hai máy bay tiêm kích đa năng Rafale của lực lượng hải quân đã rơi xuống vùng bờ biển Pháp ở Địa Trung Hải, cách thành phố Perpignan ở Tây Nam nước này 30 km.
Cảnh sát khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24-9 cho biết khoảng 1.000 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch lớn truy quét các phần tử tội phạm có tổ chức và thành viên Hội Tam Hoàng.

Hải tặc châu Á chuyển hướng hoạt động sang vùng biển Đông, số vụ tấn công trên biển hiện ở mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Ngày 24/9, lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển hàng đầu bắt đầu họp bàn cách thúc đẩy sự hồi phục từ cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ.