Philippines: 240 người thiệt mạng vì bão Ketsana
- Cập nhật: Thứ ba, 29/9/2009 | 12:00:00 AM
Tính đến sáng nay, số người thiệt mạng do bão Ketsana ở Philippines đã lên tới 240 người, gần gấp đôi so với một ngày trước đó, trong khi vẫn còn 37 người mất tích và 5 người bị thương.
![]() |
Người dân TP Marakina xếp hàng chờ lấy nước sạch.
|
Hội đồng phối hợp phòng chống thiên tai quốc gia Philippines cho biết, phần lớn nạn nhân nói trên bị chết do lở đất, chết đuối hoặc bị điện giật. Trong số những người thiệt mạng có hơn 100 người ở thủ đô Manila. Bão Ketsana còn ảnh hưởng tới 1,87 triệu dân ở Manila và các vùng lân cận, trong đó gần 375.000 người phải sơ tán và sống tạm bợ trong các lán trại.
Nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục việc tìm kiếm những thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong các vụ lở đất, những đống đổ nát của hàng ngàn ngôi nhà trên đảo Luzon. Hiện đã có hơn 7.9000 người được cứu sống.
Các nhà chức trách cho biết, do thời tiết xấu vẫn hoành hành nên nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng thêm. Cũng trong sáng nay, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng của bão đã tụ tập tại khu vực Văn phòng Tổng thống, các sân vận động và trung tâm lánh nạn ở thủ đô. Hiện công tác cứu trợ đang được tiến hành khẩn trương. Chính phủ Philippines đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc cứu trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng của bão Ketsana. Dự kiến, một cơn bão khác sẽ đổ bộ vào Philippines vào cuối tuần tới.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Ngày 28-9, một số quốc gia nghèo nhất thế giới đã bắt đầu cuộc họp kéo dài ba ngày tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) nhằm tìm phương hướng đẩy nhanh quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngày 28/9, Quốc hội Hàn Quốc đã biểu quyết thông qua đề cử của Tổng thống Lee Myung-bak lựa chọn ông Chung Un-chan làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.
Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda sáng nay 28-9 kêu gọi, khi Châu Á bắt đầu phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính phủ các nước trong khu vực cần phải tìm cách mở rộng mạng lưới an sinh để có thể vừa bảo vệ được người nghèo, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau khi Iran tiến hành thử một loạt tên lửa cuối tuần qua, ngày 28/9, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này kêu gọi thế giới kiềm chế trong phản ứng về việc này.