Mỹ sẵn sàng hợp tác công khai với Nga về các vấn đề NMD và START

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/10/2009 | 12:00:00 AM

Theo AP ngày 14-10, Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (đang ở thăm Nga) tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác công khai với Nga về các vấn đề liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) và Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START).

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Barvikha.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Barvikha.

Phát biểu tại Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M.V.Lô-mô-nô-xốp ngày 14-10, Ngoại trưởng Clin-tơn đánh giá Mỹ và Nga đã đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực START và bày tỏ hy vọng hai nước có thể hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực NMD. Liên quan đến vấn đề hạt nhân của I-ran, Ngoại trưởng Hi-la-ri nêu rõ việc I-ran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đối với các khu vực Đông Âu, Trung Âu, Tây Âu và phần lãnh thổ phía Tây của LB Nga.  

Ngày 13-10, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Hi-la-ri, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép đã tuyên bố: "Quan hệ hợp tác Nga - Mỹ đã được nâng lên một tầm mức cao hơn và mối quan hệ này trong thời gian qua đã có động lực mới". Tổng thống Mét-vê-đép cho biết, Ủy ban Nga - Mỹ về hợp tác đặt trực tiếp dưới sự theo dõi của nguyên thủ hai nước đã bắt đầu làm việc theo nhiều lĩnh vực khác nhau.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nga, Trung Quốc đang cải thiện quan hệ

Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận thông báo cho nhau về các kế hoạch phóng tên lửa của mỗi nước, trong chuyến công du của Thủ tướng Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh.

Chính phủ Hàn Quốc vừa ra quyết định xóa cụm từ “những người có công trong Chiến tranh Việt Nam” khỏi Dự luật sửa đổi liên quan đến việc hỗ trợ và ưu đãi những người có công với đất nước Hàn Quốc.

Một phụ nữ ở Berega, Tanzania cần được chăm sóc sau khi nạo thai hỏng.

Việc gia tăng sử dụng các biện pháp tránh thai đã đẩy tỷ lệ phá thai toàn cầu giảm nhưng phá thai không an toàn đã làm cho 70.000 phụ nữ bị chết mỗi năm và gây tổn hại nghiêm trọng hàng triệu người.

Thái Lan đã triển khai 18.298 nhân viên an ninh để bảo vệ cho Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra từ ngày 23-25/10 này. Ngoài ra, khu vực diễn ra hội nghị được áp dụng Luật an ninh Nội địa nhằm kiểm soát các cuộc biểu tình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục