Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba
- Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2009 | 12:00:00 AM
Trung Quốc hôm 27/10 đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và du lịch được áp đặt lên Cuba kéo dài suốt gần 5 thập kỷ nay.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu.
|
"Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba và Trung Quốc cũng nhất trí với nghị quyết này," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu cho biết tại một cuộc họp báo định kỳ ngày hôm nay.
Những phát biểu trên của ông Ma được đưa ra đúng một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về một nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba. Đây là năm thứ 18 liên tiếp nghị quyết này được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
“Chính phủ Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh rằng tất cả các nước phải tuân thủ nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trong mối quan hệ giữa các nước với nhau, đối thoại nên thay thế cho biện pháp đối đầu trong khi việc trao đổi và hợp tác nên thế chỗ cho các lệnh cấm vận và trừng phạt," ông Ma nói thêm.
Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại lên Cuba từ đầu những năm 1960 khi cả hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau. Trong 17 năm qua kể từ năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc luôn thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn phớt lờ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Theo tờ “Thời báo kinh tế” ngày 27/10, người nước ngoài có thị thực kinh doanh và làm việc trong các dự án hay hợp đồng tại Ấn Độ sẽ phải về nước trước khi thị thực hết hạn vào ngày 31/10/2009 hoặc sớm hơn…
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết giới chức nước này vừa giải cứu 52 trẻ em khỏi các đường dây mại dâm.
Ngày 26-10 đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất đối với lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở quốc gia Nam Á này năm 2001, khi trong ngày xảy ra tới 2 vụ tai nạn máy bay lên thẳng làm 14 quân nhân và thường dân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ngày 26-10, dư luận thế giới đã đồng loạt lên án 2 vụ đánh bom xe liều chết gần Bộ Tư pháp và Tòa thị chính tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 25-10 làm 155 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Đây là 2 trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Iraq trong năm nay.