Obama muốn nhận giải Nobel phải xin phép Quốc hội?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2009 | 12:00:00 AM

Trong khi cuộc tranh luận xung quanh việc Tổng thống Barack Obama bất ngờ nhận giải Nobel Hòa bình vẫn còn đang nóng thì một nghị sĩ Mỹ có tên là Ginny Brown-Waite đã viết một bức thư nói rằng Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi muốn nhận giải thưởng danh giá này.

Tổng thống Obama.
Tổng thống Obama.

Một giáo sư nhận xét ý kiến trên thật ác ý. Người khác cho rằng ý kiến đó quá vô lý. Đó là phản ứng chung của nhiều người trước việc nghị sĩ đảng Cộng hòa Ginny Brown-Waite đến từ Brooksville yêu cầu ông Obama phải xin phép Quốc hội trước khi nhận giải Nobel Hòa bình.
 
Hồi đầu tuần, bà Brown-Waite cùng với nghị sĩ Cộng hòa Cliff Stearns đến từ Ocala và nghị sĩ Ron Paul đến từ Texas đã gửi một bức thư đến Tổng thống Obama, đầu tiên là chúc mừng ông đoạt giải Nobel Hòa bình, sau đó là yêu cầu ông “xin phép Quốc hội” trước khi chính thức nhận giải thưởng này. Bức thư đã trích một điều khoản ít được biết đến của Hiến pháp Mỹ, trong đó cấm một tổng thống nhận quà từ một cơ quan nước ngoài, để làm lý do yêu cầu ông Obama phải xin phép Quốc hội trước khi nhận giải Nobel.
 
Fletcher Baldwin, một giáo sư chuyên về luật hiến pháp tại trường Đại học Florida, cho rằng bức thư trên “thể hiện một thái độ rất ác ý."
 
"Trước hết, chúng ta đã từng có hai tổng thống khác được nhận giải Nobel Hòa bình. Họ đều gửi thư đến Quốc hội nói rằng họ sẽ không nhận phần tiền thưởng. Cựu Tổng thống Teddy Roosevelt gửi một bức thư nhưng chắc chắn không phải là xin phép Quốc hội", giáo sư Baldwin cho hay.
 
Trong khi đó, bà Susan MacManus, một giáo sư chuyên về khoa học chính trị ở trường Đại học Nam Florida, nói: "Bạn có thể không thích một người nào đó nhưng khi họ được nhận một giải thưởng thì bạn phải để họ được nhận".
 
Trong bức thư của mình, bà Brown-Waite cũng kêu gọi Tổng thống Obama “theo chân” cựu Tổng thống Theodore Roosevelt, người cũng được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1906 trong khi đang đương chức vì đã “làm trung gian hòa giải thành công giữa Nga và Nhật Bản."
 
Tổng thống Roosevelt lúc đó đã từ chối giữ lại khoản tiền thưởng, thay vào đó ông đã lập nên một tổ chức gọi là Hiệp hội Theodore Roosevelt.
 
Tổng thống Obama được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 vì đã tạo ra “một không khí mới cho nền chính trị quốc tế”. Ông sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD. Theo lời Tổng thống, ông sẽ trao tặng món tiền này cho hoạt động nhân đạo.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Tan hoang chợ bị đánh bom.

Một chiếc xe bom đã phát nổ giữa khu chợ đông đúc phụ nữ và trẻ em làm 105 người thiệt mạng. Những cửa hàng bán trang phục, đồ chơi và trang sức trở thành đống đổ nát.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ.

Với 187 phiếu thuận, ba phiếu chống và hai phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 28/10, nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba từ hơn bốn thập kỷ qua.

Một nhóm hải tặc Somali.

Ngày 28/10, Lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu cho biết hải tặc trên hai chiếc xuồng ở ngoài khơi Somali đã nã đạn vào một chiếc tàu cá của Pháp, khiến cho tàu này phải bắn trả.

Các thanh sát viên của IAEA đến Tehran vào ngày 25-10 để kiểm tra cơ sở làm giàu hạt nhân thứ hai của Iran.

Ngày 28-10, Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục