Palestine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Israel

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/11/2009 | 12:00:00 AM

Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, cuộc hội đàm ngày 31/10 giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất đã không đạt được bước đột phá nào nhằm khai thông thế bế tắc hiện nay trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Palestine và Ngoại trưởng Mỹ không đạt được bước đột phá.
Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Palestine và Ngoại trưởng Mỹ không đạt được bước đột phá.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Abbas đã yêu cầu Israel ngừng mọi hoạt động xây dựng các khu định cư mới. Ông nhấn mạnh Tel Aviv cần thực hiện các nghĩa vụ của mình, đặc biệt liên quan tới vấn đề xây dựng nhà định cư tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Ông tuyên bố Palestine sẽ không chấp nhận đề nghị của Mỹ nối lại thương lượng hòa bình với Israel nếu các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Palestine, ông Saev Erakat, đánh giá lập trường giữa các bên vẫn còn quá xa và khoảng cách thậm chí đang ngày càng nới rộng.

Chia tay Tổng thống Abbas tại Các tiểu vương quốc Arập ngày 31/0, Ngoại trưởng Hillary lên đường tới Israel và dự kiến hội đàm với Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu.

Các quan chức Israel đã từ chối bình luận về những phát biểu của ông Abbas.

Chuyến công du Trung Đông lần này của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhằm thúc giục Israel và Palestine sớm nối lại đàm phán. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của chính quyền Barack Obama nhằm định hình lại chính sách của Mỹ đối với khu vực luôn là điểm nóng của thế giới này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 30-10, Thủ tướng Ucraina, Yulia Tymoshenko, đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và rạp chiếu phim trong cả nước và cấm tụ tập đông người trong vòng ba tuần, trong bối cảnh dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh ở nước này.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 30-10 cho biết 13 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong một vụ cháy kho nhiên liệu ở thành phố miền bắc Jaipur. Nhà chức trách đã phải yêu cầu quân đội trợ giúp.

Cơn bão thứ tư trong vòng một tháng đã tràn vào bờ đông của Philippines mang theo mưa to và gió mạnh, dự kiến sẽ đổ bộ thủ đô Manila trưa nay.

WHO cảnh báo sự lây lan của dịch bệnh này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở các nước bắc bán cầu khi mùa đông sắp tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục