Nigeria: Bạo động làm gần 1.000 người thương vong
- Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2010 | 2:29:40 PM
192 người bị giết, hơn 800 trăm người bị thương và hàng trăm người đã bị bắt giữ trong vụ xung đột giữa các nhóm thường dân Hồi giáo và thiên chúa giáo tại thành phố Jos, thủ phủ của bang Plateau, trong ngày 19-1, bất chấp lệnh giới nghiêm trong vòng 24 giờ được cảnh sát áp đặt cùng ngày.
![]() |
Xe ô tô bị đốt trên đường phố Jos hôm 17-1.
|
Thủ hiến bang Plateau hôm 19/1 đã phải cấp bách điều động lực lượng an ninh đến Jos để ngăn chặn việc tái diễn tình trạng xung đột giống như hồi tháng 10-2008, khi có khoảng 700 dân thường đã bị giết do sự xung đột giữa thành viên các giáo phái trong nước.
Phó tổng thống Goodluck Jonathan đã điều quân đội đến Jos và lệnh cho các tướng lĩnh trong bộ Nội vụ phải bằng mọi cách vãn hồi trật tự tại đây. Đây là lần đầu tiên ông Jonathan sử dụng quyền lực của mình do tổng thống Umaru Yar'Adua ủy quyền vì phải đi chữa bệnh ở nước ngoài gần 2 tháng nay.
Hội Chữ thập đỏ cho biết, khỏang 2.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.
Bao động đã xảy ra ngày 17-1 sau khi khi các nhóm thanh niên thiên chúa giáo phản đối việc xây dựng một thành đường Hồi giáo tại khu vực quận Nassarawa Gwom, nơi có một thánh đường đã bị phá hủy trong cuộc xung đột năm 2008.
Theo cảnh sát, hiện trật tự đã được vãn hồi tại hầu hết các khu vực của TP Jos, tuy nhiên, người dân cho biết vẫn còn nghe lác đác tiếng súng và thấy khói bốc lên từ các ngôi nhà và nhà thờ do bị đốt cháy.
(Theo SGGP)
Các tin khác
![Công nhân cố gắng thông đường cho tàu hỏa tại khu vực Nội Mông.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2010/60647_20-1 trung quoc.jpg)
Các trục đường bị đóng cửa, nhiều chuyến bay phải huỷ bỏ khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt trong ngày 19/1, khi băng giá và lạnh bất thường đã làm bốn người chết và ảnh hưởng tới khoảng 1,6 triệu người ở phía Tây Bắc Trung Quốc.
Ngày 19/1, phiên họp toàn thể công khai đầu tiên của khóa họp năm 2010 Hội nghị Giải trừ quân bị Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Điều khiển phiên họp là Đại sứ Bangladesh Abdul Hannan, một trong 6 chủ tịch luân phiên của Hội nghị trong năm 2010.
![Người dân vui sướng khi được nhận hàng cứu trợ.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2010/60631_20-1 haiti.jpg)
Ngày 19-1, các công tác cứu trợ tại Haiti vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Mỹ, nước tích cực nhất trong vấn đề cứu nạn, cứu trợ tại Haiti, đã điều động thêm 2.200 binh lính để tăng cường cho công tác cứu trợ và đảm bảo an ninh cho quốc gia này.
![Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom tại tỉnh Narathiwat.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2010/60626_20-1 thai lan.jpg)
Sau cuộc họp nội các hằng tuần ngày 19-1, Chính phủ Thái Lan quyết định kéo dài thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp tại khu vực bất ổn ở cực nam nước này.