Vụ tranh chấp biên giới với Thái Lan: Campuchia muốn LHQ phân xử
- Cập nhật: Thứ năm, 11/2/2010 | 8:17:21 AM
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Phnom Penh sẽ trình bày với Tòa án Thế giới về việc Thái Lan đang chiếm đóng lãnh thổ nước này. Tuyên bố trên được đưa ra khi Thủ tướng Hun Sen thăm vùng lãnh thổ là trung tâm của vụ tranh chấp biên giới gay gắt giữa Campuchia và Thái Lan.
Trong bài phát biểu tại đây, ông Hun Sen nói Thái Lan đã xâm lấn vùng đất xung quanh ngôi đền tranh chấp Preah Vihear, miền Bắc Campuchia. Ông tuyên bố Campuchia không thể kiên nhẫn hơn nữa và sẽ yêu cầu LHQ hỗ trợ giải quyết vấn đề này.
Bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến các khu vực giáp biên giới với Thái Lan, báo The Nation ngày 10-2 nhận định: “Mục đích thăm khu vực biên giới của ông Hun Sen là đánh lạc hướng dư luận, đồng thời muốn thể hiện ông là Tổng Tư lệnh chỉ huy hay là người bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của Campuchia ở vùng biên giới phía Tây”. Báo trên cho biết ông Hun Sen có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước những bài phát biểu “thù hận” trong chuyến thăm này nếu chúng dẫn tới bạo lực.
Thái Lan thừa nhận chủ quyền lãnh thổ của Campuchia đối với ngôi đền Preah Vihear song lại tuyên bố chủ quyền với khu vực rộng 4,6km² gần đó. Quân đội hai nước cũng từng xảy ra giao tranh ở đây vài lần.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Sáng nay (8/2), ứng viên thuộc đảng đối lập Viktor Yanukovych đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào hôm qua, bất chấp sự phản đối của ứng viên – Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko. Thăm dò dư luận sau bỏ phiếu cho thấy, ông Yanukovych đang dẫn trước bà Tymoshenko với khoảng cách khá sít sao.
Nguồn tin bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hôm qua, quân đội nước này đã bắn thử thành công loại tên lửa đất đối đất Agni III có tầm bắn hơn 3.500 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn.
Nữ phát ngôn viên Điện Kremlin, bà Natalia Timakova thông báo Tổng thống Dmitry Medvedev ngày 5/2 đã phê chuẩn học thuyết quân sự mới của nước Nga.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith nêu rõ, lời cáo buộc đăng trước đó trên tờ “Tin tức tình báo Khmer”, một website chống chính phủ Campuchia là sai sự thật.