Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 50 tư lệnh vì âm mưu đảo chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/2/2010 | 2:04:58 PM

Hơn 50 tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan tới một âm mưu đảo chính nhằm chống lại chính phủ thân Hồi giáo, Thủ tướng Thổ Nhĩ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/2 cho biết.

“Sáng nay, các lực lượng an ninh của chúng tôi đã bắt đầu tiến trình bắt giữ”, ông Erdogan nói trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha hôm 22/2.

Cảnh sát tham gia các chiến dịch đồng thời tại 8 thành phố đã bắt giữ 21 vị tướng và thượng tướng hải quân, trong đó có cựu phó tham mưu trưởng - Tướng Ergin Saygun; cựu Tư lệnh không quân - Tướng Ibrahim Firtina; cựu Tư lệnh Hải quân Ozden Ornek. Số còn lại hầu hết là đại tá.

Họ bị buộc tội âm mưu lên kế hoạch bắn hạ một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ để gây ra một cuộc xung đột vũ trang với Hi Lạp nhằm làm mất ổn định chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Âm mưu cũng được cho là có liên quan tới việc cho nổ tung các nhà thờ Hồi giáo và các bảo tàng tại Thổ Nhĩ Kỳ để họ có thể đổ lỗi cho người ngoài cuộc và hòng suy yếu chính phủ.

Tuy nhiên, quân đội nước này đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên.

Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, người nhậm chức kể từ năm 2003, đã hoan nghênh các vụ bắt giữ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, vốn xem mình là người sáng lập đất nước, đã 4 lần lật đổ chính phủ để từ năm 1960. Nhưng những điều kiện của các cuộc đàm phán gia nhập EU khiến quân đội giờ đây ít có khả năng hạ bệ các chính trị gia được bầu.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Chính trường Thái Lan đang chứa đựng những tiềm ẩn gây chia rẽ sâu sắc và mất ổn định xã hội trước ngày tòa án tối cao nước này ra phán quyết về số phận khối tài sản trị giá hơn hai tỷ USD của gia đình Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Tehran sẽ xây thêm 10 cơ sở làm giàu nguyên liệu hạt nhân và sẽ sử dụng công nghệ ly tâm mới bất chấp phản đối của phương Tây.

Cộng đồng người Việt tại Bordeaux đón Tết.

Nhân dịp Tết Canh Dần, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tổ chức chiêu đãi ngoại giao mời đại sứ của 5 nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia và Singapore.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ngày 22-2 đã tìm cách đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội với hy vọng có thể lật ngược thế cờ, mang lại kết quả có lợi cho chính phủ của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục