Mỹ và Israel nối lại đối thoại về hạt nhân Iran
- Cập nhật: Thứ sáu, 26/2/2010 | 2:06:04 PM
Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức hồi tháng Giêng năm ngoái, ngày 25/2, Mỹ và Israel đã nối lại "đối thoại chiến lược" về chương trình hạt nhân của Iran.
Ảnh minh họa.
|
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg đã gặp người đồng cấp Israel Danny Ayalon để nối lại các cuộc tham vấn thường kỳ từng được tiến hành dưới thời của cựu Tổng thống George Bush. Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Israel, trong cuộc gặp trên quan chức hai bên tập trung vào các vấn đề chiến lược quan trọng hàng đầu cũng như chương trình hạt nhân của Iran mà Israel coi là mối đe dọa chiến lược quan trọng nhất.
Cuộc gặp này diễn ra trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak công du Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã hối thúc Iran chứng minh với thế giới rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình và không phục vụ các chương trình vũ khí.
Thông cáo ngày 25/2 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đang ở thăm Nhật Bản, Thủ tướng Hatoyama cho rằng Iran cần trấn an các quan ngại của cộng đồng quốc tế bằng cách tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời nhấn mạnh Tokyo đánh giá Tehran là một "đất nước quan trọng" và mong muốn phát triển quan hệ song phương.
Ngày 25/5, Chủ tịch Quốc hội Larijani cho biết Iran sẽ cân nhắc khả năng Nhật Bản giúp nước này làm giàu urani phục vụ mục đích hòa bình. Trước đó một ngày, tờ "Nikkei" của Nhật Bản cho biết chính phủ nước này hứa sẽ giúp Iran làm giàu urani. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản hiện chưa bình luận gì về thông tin này.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich (ảnh) ngày 25-2 đã nhậm chức Tổng thống Ukraine trong bối cảnh nước này ngập chìm trong khó khăn về kinh tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Jorge Taiana đã đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon giúp giải quyết tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Falkland (Argentina gọi là Malvinas) sau khi Anh thông báo kế hoạch khai thác dầu mỏ tại khu vực này.
Trước những chỉ trích về việc hãng Toyota chậm phản ứng sau các khiếu nại của người tiêu dùng, ngày 24-2, chủ tịch tập đoàn Toyota Akio Toyoda đã phải đích thân tạ lỗi trước Quốc hội Hoa Kỳ và hàng triệu người Mỹ vì những lỗi kỹ thuật chết người ở các dòng xe được ưa chuộng do hãng sản xuất.
Khoảng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ban bố cảnh báo công dân của họ cẩn trọng khi du lịch tới Thái Lan, trước nguy cơ bạo lực có thể xảy ra trước và sau khi Tòa án tối cao Thái Lan phán quyết về khối tài sản hơn 2 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin vào ngày 26 - 2.