Hy Lạp hỗn loạn vì biểu tình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/3/2010 | 8:10:00 AM

Các đường phố tại Athens trở nên hỗn loạn trong ngày 11-3 sau khi đám đông người biểu tình phản đối các chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Hy Lạp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đã đụng độ với lực lượng an ninh.

Người biểu tình xô xát với cảnh sát tại Athens ngày 11-3.
Người biểu tình xô xát với cảnh sát tại Athens ngày 11-3.

Cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay, dùi cui để giải tán một nhóm thanh niên ném bom cháy và đập phá các cửa hàng tại gần tòa nhà Quốc hội. Đụng độ cũng xảy ra tại các khu vực khác của Athens nơi hàng chục thanh niên đội mũ trùm đầu đã ném bom cháy và đá vào cảnh sát và đốt các xe hơi. Trong khi đó, khoảng 300 người biểu tình đã tấn công cảnh sát và phá hủy các cửa hàng ở khu vực gần Trường Bách khoa Athens.

Tại TP Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, nơi có 14.000 người tham gia biểu tình, xô xát nhỏ cũng đã xảy ra khi người biểu tình ném trứng và hộp sữa chua đánh cắp ở siêu thị vào một tòa nhà chính phủ.

Theo AP, khoảng 30.000 người trên cả nước đã xuống đường biểu tình trong ngày 11-3. Cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ ít nhất 16 người biểu tình quá khích, trong khi đó 13 cảnh sát bị thương

Cuộc biểu tình ngày 11-3 là cuộc biểu tình thứ 2 trong vòng 1 tuần qua khiến mọi hoạt động của Hy Lạp bị đình trệ: Các sân bay phải đóng cửa, phương tiện giao thông công cộng tạm dừng hoạt động trong khi tại các bệnh viện chỉ có các nhân viên ở khoa cấp cứu là làm việc.

Trước đó, các nghiệp đoàn ở Hy Lạp đã kêu gọi hơn 1 triệu người tiến hành bãi công để thách thức các biện pháp cắt giảm chi tiêu hà khắc của chính phủ do đảng Xã hội đứng đầu nhằm giảm mức thâm hụt công lên tới 12,7% GDP và khối nợ công khổng lồ gần 410 tỷ USD.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Lính Thái gác ngoài tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 11/3.

Giới chức Thái bắt đầu triển khai 50.000 quân trên đường phố Bangkok, chuẩn bị đón đầu các cuộc biểu tình của những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - phe áo đỏ.

Thủ tướng Nga Putin hôm nay (12/3) đã có chuyến công du Ấn Độ mà trọng tâm là ký kết hàng loạt hợp đồng vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la với đồng minh cũ thời Chiến tranh Lạnh của Mátxcơva.

Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island.

Dư luận các giới tại Nhật Bản đang thể hiện những phản ứng trái ngược đối với thỏa thuận bí mật hạt nhân giữa Nhật Bản và Mỹ - cho phép các tàu có vũ khí hạt nhân của Mỹ cập cảng Nhật Bản.

Theo Peaple Daily, Thượng viện Ấn Độ ngày 9-3 thông qua dự luật dành cho phụ nữ 33% số ghế tại Hạ viện với 186 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục