Thế giới phải tập trung sức lực chống khủng bố

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/9/2010 | 2:30:00 PM

Ngày 27/9( theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ đã họp bàn về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đối với Hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng thư ký Ban Ki - moon và Ngoại trưởng Mỹ Clinton tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 27/9.
Tổng thư ký Ban Ki - moon và Ngoại trưởng Mỹ Clinton tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 27/9.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon cho biết: Chủ nghĩa khủng bố đang tạo ra một mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế, bởi vậy để chống lại chủ nghĩa khủng bố đòi hỏi phải có một cách tiếp cận mở hơn.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng rất nhiều các nước tham gia vào cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ đã nhận thức rõ  mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố. Chúng đã gây ra các vụ tấn công đẫm máu, khiến nhiều  người chết và phá hủy nhiều gia đình. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng cho biết Cơ quan Liên hợp quốc ở các nước như Iraq, Pakistan, Algeria và Afghanistan cũng đang là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố. 

Cũng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng bày tỏ quan điểm: Chúng ta phải nhận ra một thực tế rằng chống khủng bố không có nghĩa là chỉ đơn thuần ngăn chặn những kẻ khủng bố. Trước tiên chúng ta phải ngăn chặn mọi người trở thành những phần tử khủng bố. Như vậy đòi hỏi chúng ta cần giải quyết được các điều kiện về chính trị, kinh tế và xã hội tránh tình trạng mọi người bị những kẻ khủng bố lợi dụng.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi thế giới tiếp tục hợp tác chống khủng bố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn nguồn lực tài chính của các nhóm khủng bố và  không cho chúng có cơ hội tiếp cận với  vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các khu định cư Do Thái tiếp tục được xây dựng tại Bờ Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua thúc giục Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục các buổi hòa đàm giữa lúc những người định cư Do Thái nối lại việc xây dựng các khu định cư mới sau 10 tháng đình trệ.

Chiếc tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey mới nhất của Nga mang tên Yury Dolgoruky đã hoàn tất quá trình thử nghiệm ở Biển Trắng và đã trở về căn cứ ở phía bắc nước này.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này sẽ tác động mạnh đến giá vàng thế giới Ngày 27/9 các ngân hàng trung ương châu Âu đã gần như ngừng bán vàng từ nguồn dự trữ của họ để đánh giá lại mặt hàng quý hiếm này.

Tàu Jonakuni bị tàu cá Trung Quốc đâm vào mạn và sau đó 40 phút, tàu Mizuki lại bị tàu cá này đâm tiếp.

Sáng nay 27-9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết họ sẽ đề nghị Trung Quốc đền bù thiệt hại cho hai tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) bị tàu cá Trung Quốc đâm vào hôm 7-9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục