Triều Tiên cảnh báo sẽ tăng cường răn đe hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/9/2010 | 2:06:37 PM

Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pak Kil Yon ngày 29/9 nêu rõ Bình Nhưỡng sẽ tăng cường vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và không bao giờ từ bỏ răn đe hạt nhân.

Xe tăng chiến đấu mới
Xe tăng chiến đấu mới "Cơn bão mãnh hổ" của CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Pak Kil Yon đã chỉ trích sự hiện diện các tàu chiến hạt nhân của Mỹ trên các vùng biển xung quanh Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng Ba năm nay.

Nhà ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: "Chừng nào hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ còn xuất hiện ở khu vực xung quanh các vùng biển của Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân để ngăn chặn (mối đe dọa), thậm chí còn cần phải tăng cường hơn nữa". Ông cũng nói thêm rằng Triều Tiên phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đầu tuần này, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm ở Hoàng Hải, nằm trong khuôn khổ đợt tập trận hải quân chung kể từ sau sự cố chìm tàu Cheonan.

Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận chung, cho rằng đây là "sự khiêu khích quân sự nhằm hủy hoại các nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, làm giá lạnh không khí cải thiện quan hệ liên Triều và gia tăng đối đầu".

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley khẳng định chính sách phi hạt nhân hóa đối với Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Rung chấn đo được trên màn hình máy tính của cơ quan quan sát động đất địa cầu của Mỹ.

Sáng sớm nay 30-10, đã có hai trận động đất 7,2 độ richter và 6,6 độ richter xảy ra cùng một vị trí ở vùng biển ngoài khơi phía đông Indonesia, kéo theo nhiều dư chấn mạnh khác.

Cảnh sát lập hàng rào chắn dòng người biểu tình ở Tây Ban Nha hôm 29-9.

Ngày 29/9, các cuộc biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng bùng nổ ở nhiều nước châu Âu: bác sĩ, công nhân đường sắt Hy Lạp đổ xuống đường; công nhân Tây Ban Nha đóng cửa tàu hỏa, xe buýt; một người đàn ông chặn lối vào tòa nhà quốc hội Ai-len bằng một xe tải chở đầy xi măng…

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Ngày 29/9, Thủ tướng Abhisit sẽ kiêm nhiệm phụ trách an ninh sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người hiện đảm nhận cương vị này, từ chức để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại tỉnh Surat Thani.

Khói bốc lên từ khách sạn Taj Mahal trong vụ khủng bố năm 2008.

Các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu vừa phối hợp phá âm mưu khủng bố hàng loạt địa điểm ở Anh, Pháp và Đức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục