Trung Quốc tìm thấy mỏ uranium khổng lồ

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/12/2010 | 3:55:01 PM

Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc vừa tìm thấy một mỏ uranium lớn trữ lượng 30.000 tấn ở vùng Ordos, thuộc khu tự trị Nội Mông.

Uranium trong tự nhiên còn nhiều hơn trữ lượng thủy ngân hay bạc và có thể làm giàu để sản xuất điện và vũ khí hạt nhân
Uranium trong tự nhiên còn nhiều hơn trữ lượng thủy ngân hay bạc và có thể làm giàu để sản xuất điện và vũ khí hạt nhân

Zhang Jindai, chuyên gia địa lý tại Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc, cho rằng việc phát hiện khu vực giàu khoáng sản Ordos sẽ giúp đáp ứng uranium cho nhu cầu mở rộng ngành công nghiệp của nước này trong vài thập kỷ tới.

Mục tiêu của Trung Quốc là nâng công suất ngành điện hạt nhân từ 11 gigawatt cuối năm 2009 lên 70 gigawatt vào năm 2020 nhưng các chuyên gia cho rằng việc thiếu nguồn nhiên liệu sẽ làm chậm quá trình này.

Tuy nhiên, các quan chức trong ngành nói rằng Trung Quốc có đủ uranium để đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi họ phải đầu tư để khai thác uranium ở nước ngoài.

Trước đó, tổ chức NTI (Sáng kiến chống đe dọa hạt nhân) cho biết Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ước tính trữ lượng uranium ở Trung Quốc là 64.000 tấn. Nước này đã bắt đầu đưa 8 mỏ đầu tiên vào khai thác từ những năm 1962-1965.

Tính đến nay có tổng cộng 26 mỏ, tập trung ở vùng Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam và mở rộng ra Tân Cương… với sản lượng chừng 1.200 tấn/năm.

(Theo TTO)

Các tin khác
Lở đất đã san bằng 10 ngôi nhà cao tầng ở Colombia

Ít nhất 200 người đã bị chôn vùi trong vụ lở đất kinh hoàng gần Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia vào hôm 5.12, theo hãng AFP dẫn thông tin từ Hội Chữ thập đỏ địa phương.

Binh sĩ Hàn Quốc và tên lửa Cheonma trên đảo Baengnyeong.

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đồng loạt triển khai thêm vũ khí trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên trong căn hầm chứa máy chủ WikiLeaks của Hãng Bahnhof.

Bị tấn công từ mọi phía kể từ khi tung ra hơn 250.000 tài liệu ngoại giao Mỹ, WikiLeaks đến tạm cư tại một căn hầm trú ẩn “thời chiến tranh lạnh”. Trong khi đó, người sáng lập Julian Assange có thể sắp bị bắt giữ.

Tàu cao tốc CRH380A trong cuộc thử nghiệm tại Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc, hôm 3/12.

Một con tàu cao tốc hiện đại nhất Trung Quốc đã phá kỷ lục thế giới về tốc độ, trong một cuộc chạy thử hôm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục