Tòa Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin
- Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2012 | 7:54:16 AM
Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 11/10 đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng nước này, ông Thaksin Shinawatra trong cáo buộc mới nhất liên quan tới tội lạm quyền.
![]() |
Thaksin Shinawatra
|
Ông Thaksin - người từng bị phế truất hồi năm 2006 sau cuộc đảo chính quân sự và vẫn sống lưu vong ở nước ngoài nhằm trốn tránh án tù vì tội tham nhũng - là một trong 27 bị cáo bị triệu ra trước tòa do dính líu tới các khoản vay của ngân hàng nhà nước Krung Thai Bank.
Theo AFP, một trong 9 chủ tọa phiên tòa nói rằng việc ông Thaksin vắng mặt là “dấu hiệu chạy trốn.”
“Tòa án quyết định ban bố lệnh bắt giam chỉ với bị cáo thứ nhất (Thaksin) và phiên tòa xử ông ta sẽ được tạm hoãn cho tới khi các công tố viên điệu ông ta ra trước tòa,” vị chủ tọa trên cho biết.
Ông Thaksin vẫn được coi là nhân tố gây chia rẽ lớn trên chính trường Thái Lan, nơi em gái ông là bà Yingluck Shinawatra đang nắm giữ chức Thủ tướng.
Ông Thaksin phải đối mặt với 5 cáo buộc gồm lạm quyền và thao túng luật ngân hàng cùng với ba bị cáo khác, gồm cả các lãnh đạo của ngân hàng Krung Thai.
Những người này bị cáo buộc sử dụng vị trí của họ để cho phép ngân hàng duyệt khoản vay dành cho các công ty đang lâm vào cảnh khó khăn trong thời điểm ông Thaksin vẫn còn đang nắm quyền.
Tội lạm dụng quyền lực có khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam và các công tố viên nhà nước đang truy nguyên khoản tiền bồi hoàn lên tới 10,5 tỷ baht (340 triệu USD).
Đã có 6 lệnh bắt được đưa ra đối với ông Thaksin kể từ khi rời khỏi Thái Lan năm 2008, bao gồm cả một cáo buộc về lạm dụng quyền lực để mua bán đất đai và 4 cáo buộc tham nhũng khác.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/10 được nâng hạng đai judo lên bát đẳng, đẳng cao thứ ba trong xếp hạng của môn võ này.

Ngoại trưởng Nhật Gemba hôm qua 10/10 đã phản pháo tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, khi nhấn mạnh một bản đồ của Trung Quốc năm 1960 đã thể hiện quần đảo này là thuộc lãnh thổ Nhật.

Theo AFP và THX, ngày 10/10, Damascus đã phản đối lời kêu gọi ngừng bắn đơn phương của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.