Quốc hội Libya bầu thủ tướng mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2012 | 1:58:44 PM

Một tuần sau khi sa thải thủ tướng tối 14/10, Quốc hội dân tộc trung ương Libya (GNC) đã lựa chọn ông Ali Zeidan vào vị trí này.

Ông Mohamed al-Magariaf, người đứng đầu quốc hội Libya, đã công bố bổ nhiệm ông Zeidan làm thủ tướng. Ông nhận được 93 phiếu bầu từ các nhà lập pháp Libya, nhiều hơn đối thủ sát nút của mình là ông Mohammed al-Harary 8 phiếu.

Ông Zeidan, trước đây vốn là một nhà ngoại giao, đã được cho thời hạn chót là ngày 28/10 để lập một chính phủ lâm thời.

Tuần trước, GNC đã bác bỏ một đề xuất về chính phủ khủng hoảng của Thủ tướng đắc cử Mustafa Abushagur, khiến ông bị mất chức chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi được bổ nhiệm.

Cuộc bỏ phiếu đã chống lại kế hoạch của ông Abushagur, khi ông nhận được 125 phiếu chống và 44 phiếu ủng hộ.

Libya đã tổ chức bầu cử cách đây 3 tháng để lựa chọn các thành viên của GNC - cơ quan quốc gia đầu tiên được bầu trong gần nửa thế kỷ - với kỳ vọng các quan chức được bầu có thể mang lại thay đổi và tiến bộ.

Giờ công chúng đang thất vọng với sự mất an ninh, quá trình tái thiết đất nước và tiến trình xây dựng lực lượng quân đội, cảnh sát mạnh quá chậm chạp.

Sinh ra tại Waddan, một thị trấn sa mạc sa mạc Sahara ở miền trung Libya, thủ tướng mới được đào tạo tại Ấn Độ và đã đảm nhiệm công tác ngoại giao của Libya từ năm 1975 đến 1982.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ngoại trưởng Iran Salehi.

Ngoại trưởng Iran: “Người dân Syria phải có quyền có được một cuộc bầu cử tự do và tham gia thành lập một chính phủ cho nước mình”.

Theo kế hoạch, ngày 15-10, Chính phủ Philippines và thủ lĩnh Tổ chức nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ ký kết hiệp ước hòa bình lịch sử tại dinh tổng thống ở Manila.

Học sinh Campuchia cầm ảnh của cựu quốc vương Norodom Sihanouk trong ngày mừng Lễ Quốc Khánh Campuchia ở Phnom Penh, 9/11/2011.

Cựu quốc vương đáng kính của Campuchia Norodom Sihanouk sớm nay đã qua đời tại Bắc Kinh trong thời gian điều trị bệnh, thọ 90 tuổi, truyền thống Trung Quốc đưa tin.

Máy bay dân sự Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ buộc hạ cánh tuần trước

Ankara đưa ra quyết định nói trên là do chính quyền Syria "lợi dụng" các chuyến bay dân sự để vận chuyển trang thiết bị quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục