Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lại đấu pháo
- Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2012 | 2:21:17 PM
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-10 đã đáp trả bằng cách nã pháo vào Syria sau khi một loạt đạn pháo từ phía lãnh thổ Syria đi vào 3m bên trong đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Xung đột có nguy cơ bùng phát ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.
|
Hãng tin AP dẫn lời văn phòng thống đốc tỉnh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Hatay nói không có ai thiệt mạng trong vụ đọ pháo.
Ông Brahimi cảnh báo nếu như một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững không thể đạt được, xung đột tại Syria có thể bùng phát và lan rộng ra khu vực Trung Đông với những hậu quả không thể kiểm soát. |
Lakhdar Brahimi - nhà ngoại giao người Algeria, hiện là trưởng phái bộ quốc tế về Syria - nói ông đã nhận được ủy quyền từ các lực lượng nổi dậy về một thỏa ước ngừng bắn nếu như chính quyền chủ động đi bước đầu tiên. Brahimi nói chính quyền ông Assad và lực lượng nổi dậy có thể ngưng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha kéo dài bốn ngày bắt đầu từ 26-10 sau 19 tháng xung đột liên tiếp khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutolgu nói ông ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn nhân kỳ lễ nhưng nghi ngờ về khả năng các phía có thể đạt được một thỏa ước hòa bình lâu dài và bền vững. “Người ta có thể tuyên bố ngừng bắn, nhưng cộng đồng quốc tế cần những biện pháp nhất định để đảm bảo sự bền vững của các tuyên bố đó”, ông Davutoglu nói trên Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.
Đã hơn hai tuần lễ xảy ra xung đột ở hai phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, bắt đầu từ ngày 3-10 khi đạn pháo từ Syria trúng vào một thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ làm năm thường dân thiệt mạng. “Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không muốn chiến tranh nhưng chiến tranh đã rất gần” - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo.
Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Necdet Ozel, cũng thề sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích và ra lệnh tăng cường cho khu vực biên giới dài hơn 900km với pháo phòng không, máy bay chiến đấu và các đơn vị vũ trang.
(Theo TTO)
Các tin khác

Hãng AFP đưa tin, ngày 17/10, thông cáo đầu tiên sau gần bốn tháng của lãnh tụ Fidel castro đã xuất hiện trên truyền thông Cuba, trong bối cảnh vẫn có những đồn đoán về sức khỏe của biểu tượng cách mạng đã 86 tuổi này.

Uruguay đã trở thành quốc gia thứ hai ở châu Mỹ Latinh, sau Cuba, hợp pháp hóa việc phá thai cho tất cả phụ nữ.

Cuộc diễn tập động đất lớn nhất thế giới với sự tham gia của hơn 13 triệu người Mỹ sẽ diễn ra vào 10h18 sáng 18/10 giờ địa phương.

Chiều 17-10, chiếc máy bay Boeing 747 do chính phủ Trung Quốc thu xếp đã chở thi hài của cựu Quốc Vương Campuchia Norodom Sihanouk với sự tháp tùng của cựu Hoàng hậu Monieath, Quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen từ Bắc Kinh về Phnom Penh.