Serbia và Kosovo tiến hành vòng đàm phán đầu tiên
- Cập nhật: Thứ bảy, 20/10/2012 | 2:16:31 PM
Ngày 19/10, Thủ tướng Serbia Ivica Dacic và người đứng đầu chính quyền Kosovo Hashim Thaci đã gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực phía Tây Balkans.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton cho biết cuộc gặp, tiếp sau các cuộc tiếp xúc riêng rẽ của bà với đại diện các bên tại Brussels (Bỉ), diễn ra "trong bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng."
Bà Ashton nói: "Chúng tôi đã nhất trí đối thoại nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Cả hai đều cam kết sẽ phối hợp cùng nhau và sẽ sớm gặp lại nhau."
Không chỉ làm giảm căng thẳng trong khu vực và đem lại lợi ích cho cả hai bên, bà Ashton cho rằng đối thoại tích cực sẽ cải thiện điều kiện sống cho người dân và giúp giải quyết các vấn đề song phương, đưa Serbia và Kosovo xích lại gần nhau hơn trong EU.
Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh EU tìm cách tạo ra động lực mới sau nhiều tháng nỗ lực nhằm chấm dứt các vấn đề xảy ra thường nhật do Serbia kiên quyết từ chối công nhận tuyên bố đơn phương độc lập của Kosovo hồi năm 2008. Các cuộc đàm phán do EU làm trung gian thảo luận về quan hệ Serbia/Kosovo bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2011 nhưng ở cấp thấp hơn. Đây là cuộc gặp đầu tiên do bà Ashton chủ trì.
Hiện có 92 nước trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận nền độc lập của Kosovo.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Ngày 18/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có chuyến thăm bất ngờ đảo Yeonpyeong, hòn đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải với Triều Tiên.

Ông Lakhdar Brahimi: “Lễ Hiến sinh tới có thể là những ngày lễ không vui đối với người Syria nhưng tôi hy vọng nỗi buồn sẽ bớt đi”.

Hãng tin BBC ngày 18-10 cho biết, hàng chục nghìn người dân Hy Lạp đã đổ ra khắp các đường phố ở thủ đô Athens để phản đối các biện pháp kinh tế "thắt lưng buộc bụng" mới của chính phủ nước này.

Ngày 17.10, Hội nghị thượng đỉnh châu Á lần thứ nhất đã bế mạc và đưa ra tuyên bố chung gồm 20 điều, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa các nước châu Á.