Iran lên kế hoạch ba bước nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của Châu Âu

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/10/2012 | 2:00:20 PM

Theo Press TV, Quốc hội Iran đã soạn thảo một “gói cấm vận ba bước” đối với một số nước Châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran tuyên bố đạt được tiến bộ theo dõi tàu Mỹ ở Vùng Vịnh
Iran tuyên bố đạt được tiến bộ theo dõi tàu Mỹ ở Vùng Vịnh

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Năng lượng của Quốc hội Iran Naser Soudani, trong bước đầu tiên, các nước thù địch với Iran sẽ không được phép mua các loại dầu nặng và dầu nhẹ chất lượng cao của nước này. Bước thứ hai trong gói cấm vận là cấm nhập khẩu hàng hoá từ các nước Châu Âu tham gia các lệnh trừng phạt chống Iran. Trong bước thứ ba, Iran sẽ cấm công dân của mình đi du lịch tại các nước nói trên.

Hiện có gần 70 nhà máy lọc dầu ở Châu Âu và các nơi khác trên thế giới phụ thuộc vào nguồn dầu thô của Iran và một số công ty lọc dầu của Châu Âu vẫn đang phải nhập khẩu dầu thô Iran thông qua các trung gian. Cũng theo ông Soudani, hiện Iran đang phá vỡ lệnh trừng phạt của Phương Tây nhờ sự giúp đỡ của khu vực tư nhân, đồng thời cho biết Quốc hội đã cho phép Chính phủ tư nhân hóa 20% lượng dầu xuất khẩu của nước này.

Trong một diễn biến khác, Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari cho biết tình báo nước này đang theo dõi sát sao những động thái của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Theo ông Habibollah, Iran đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nước này đã theo dõi liên tục các tàu sân bay Mỹ. Trước đó, một trong các chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Salami, đã gọi tàu sân bay Mỹ “không gì khác ngoài một đống sắt gỉ”. Còn một chỉ huy khác của IRGC Ali Span tiết lộ Iran đã ghi được 50 phút di chuyển của hàng không mẫu hạm Mỹ ở cự ly gần.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Đội điều tra đang tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở miền nam Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm nay, 23-10, các nhân viên y tế cho biết.

Công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga hôm nay 23/10 đã bắt đầu hoạt động sản xuất tại một trong những mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, khoảng 40 năm sau khi mỏ được các nhà khoa học Liên Xô phát hiện tại Bắc Cực.

Xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát Tunisia.

Ngày 22/10, gần 4.000 người đã biểu tình, tuần hành trên các đại lộ chính ở thủ đô Tunis của Tunisia nhằm phản đối tình trạng bạo lực chính trị gia tăng.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Trung Quốc thông báo đảng Cộng sản nước này sẽ sửa đổi điều lệ đảng trong đại hội đảng lần thứ 18 diễn ra vào tháng tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục