Tổng thống Putin sa thải hai Thứ trưởng Quốc phòng
- Cập nhật: Thứ sáu, 16/11/2012 | 2:12:21 PM
Ngày 15-11, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục ra sắc lệnh sa thải hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Yelena Kozlova phụ trách tài chính và Dmitry Chushkin phụ trách công nghệ.
![]() |
Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga mới được bổ nhiệm Ruslan Tsalikov (trái)và Yuri Borisov.
|
"Tổng thống đã ra lệnh bãi nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Yelena Kozlova và Dmitry Chushkin" - một tuyên bố đăng trên website Điện Kremlin cho hay.
Theo sắc lệnh của Tổng thống, các ông Ruslan Tsalikov và Yuri Borisov sẽ là người kế nhiệm vị trí này.
Ông Tsalikov từng tốt nghiệp ĐH Quốc gia Bắc Osettia, sau đó làm thạc sỹ tại Học viện kinh tế quốc gia Plekhanov, Moscow.
Nam 1990 ông trở thành Bộ trưởng bộ tài chính Bắc Osettia. Sau khi chuyển qua làm việc tại chính quyền trung ương, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ các tình trạng khẩn cấp, phụ trách lực lượng dân phòng và khắc phục hậu quả thiên tai.
Khi ông Shoigu về giữ chức thống đốc vùng Moscow, ông Tsalikov giữ chức phó tỉnh trưởng Moscow.
Còn ông Borisov từng giữ chức thứ trưởng Bộ công nghiệp và công thương, phụ trách việc sản xuất thiết bị vô tuyến. Sau đó ông giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban công nghiệp Quốc phòng, trước khi nhận được quyết định mới của Tổng thống.
Động thái mới nhất cách chức 2 thứ trưởng cho thấy tân Bộ trưởng Shoigu đang cải cách mạnh mẽ quân đội và giám sát việc chi tiêu 724 tỉ USD nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Nga đến cuối năm 2020.
Trước đó, ngày 6-11, Tổng thống Putin cũng đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov và thay thế Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga chỉ 3 ngày sau đó.
Ông Serdyukov bị cách chức để phục vụ công tác điều tra vụ thất thoát 100 triệu USD tại Bộ Quốc phòng.
(Theo TPO)
Các tin khác

Bốn người thiệt mạng và 17 người bị thương sau khi một tàu hỏa chở hàng tông vào một xe diễu hành ở Texas (Mỹ) khi xe này đang trên đường đến tham gia một sự kiện tôn vinh các cựu binh bị thương.

Tối 15/11, Israel đã bắt đầu điều động binh lính tới Dải Gaza và ra lệnh huy động lính dự bị chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Ngày 15/11, Thái Lan và Mỹ đã ký kết "Tuyên bố Tầm nhìn chung" cho quan hệ liên minh quốc phòng hai nước với mục đích duy trì an ninh và hòa bình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Tân Hoa xã, ngày 15-11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Hor Namhong đã họp báo công bố chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 tại thủ đô Phnom Penh.