Israel và Hamas nhất trí ngừng bắn tại Gaza

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2012 | 7:43:05 AM

Israel và phong trào vũ trang Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tối 21/11, chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong sứ mệnh “dập lửa” tại Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohammed Kamel Amr (phải) và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton toan báo ngừng bắn trên truyền hình quốc gia Ai Cập.
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohammed Kamel Amr (phải) và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton toan báo ngừng bắn trên truyền hình quốc gia Ai Cập.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 19h00 giờ GMT (2h00 sáng 22/11 ở Việt Nam)  

Thoả thuận ngừng bắn được đưa ra sau nhiều giờ hoạt động ngoại giao con thoi căng thẳng của Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Bà Hillary khẳng định lệnh ngừng bắn có ý nghĩa quan trọng cho dải Gaza, đồng thời ca ngợi những nỗ lực to lớn của tân chính phủ Ai Cập trong việc chấm dứt xung đột tại dải đất hẹp này. Nhà ngoại giao Mỹ cũng cam kết sẽ tục hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo lệnh ngừng bắn có hiệu lực lâu dài.

​Các điều khoản ngừng bắn bao gồm hai phía phải chấm dứt các hoạt động thù nghịch và mở cửa trở lại khu vực biên giới chung. Ai Cập sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn này.

Trước đó, thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhất trí "tạo cơ hội" cho đề xuất ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, nhằm chấm dứt một tuần bạo lực đẫm máu tại biên giới với dải Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng không quên nhắc lại rằng Israel sẽ làm những gì cần phải làm để bảo vệ người dân của mình.

Phía Hamas cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Bà Hillary tới Ai Cập sau khi đã có cuộc thảo luận kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Jerusalem trong chuyến công du “dập lửa” ở Trung Đông theo lệnh của Tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon và một số nhà ngoại giao phương Tây tới Tel Aviv để thuyết phục về thỏa thuận ngừng bắn. Còn Ngoại trưởng Liên đoàn Ảrập và lãnh đạo một số nước trong khu vực tới Gaza để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Thỏa thuận này được đưa ra đúng một tuần sau khi Nhà nước Do Thái phát động cuộc tấn công vào dải Gaza để trả đũa các vụ bắn rocket trước đó có các tay súng Palestine vào biên giới chung và các thành phố ở miền Nam nước này.

Các vụ tấn công giữa hai bên đã đã cướp đi sinh mạng của hơn 130 người Palestine, 5 người Israel và làm hơn 400 người của cả hai bên bị thương.

Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak cho biết Israel đã phá hủy nhiều rocket, các dàn phóng cũng như hầm vũ khí của Hamas trong các vụ tấn công này. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel cũng đã hạ được hơn 500 rocket bắn vào Israel từ dải Gaza.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Hôm 21/11, các quan chức của 6 cường quốc họp tại Brussels (Bỉ) để lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới với Iran. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc tranh cãi đã kéo dài chục năm nay liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại EAS.

Ngày 20-11, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Trong một tuần không kích dải Gaza, đạn pháo của Israel đã làm 130 người dân Palestine thiệt mạng.

Hơn 100.000 người đổ ra sông Ganges để tham gia lễ cầu nguyện trong lễ hội Chath.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em cùng khoảng 10 người bị thương do chen lấn, giẫm đạp lên nhau tại một lễ hội Hindu ở thành phố Patna, bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ tối 19/11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục