Hội nghị Doha gia hạn Nghị định thư Kyoto
- Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2012 | 8:22:03 AM
Hãng AFP ngày 9-12 đưa tin, gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị Doha đã thông qua quyết định tiếp tục gia hạn Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến hết năm 2020 thay vì hết năm nay như dự kiến.
Kết quả trên được xem là bước đi quan trọng tiến tới một thỏa thuận quốc tế mới của LHQ, hy vọng sẽ được thông qua vào năm 2015 để có thể có hiệu lực vào năm 2020 khi thời hạn kéo dài của Nghị định thư Kyoto kết thúc.
Về vấn đề hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo đối phó với tình trạng trái đất ấm lên và chuyển đổi sang nền kinh tế sử dụng nhiều năng lượng tái sinh, thân thiện với môi trường, các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch cam kết tiếp tục tài trợ cho các nước nghèo, song không nêu cụ thể số tiền với lý do đang gặp khó khăn về tài chính. Các nước đang phát triển cho rằng họ cần thêm ít nhất 60 tỷ USD từ nay đến năm 2015 để đối phó với hạn hán, lũ lụt, bão và nước biển dâng.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Sáu khẩu đội tên lửa Patriot và khoảng 600 binh sĩ NATO sẽ được đưa gấp tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ Ankara trước khả năng hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước láng giềng Syria.

Ngày 9/12, tình hình chiến sự tại Syria tiếp tục diễn ra quyết liệt với giao tranh bùng nổ xung quanh vùng thủ đô Damascus và ở mặt trận nóng nhất là tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này.

Vài giờ sau khi NATO tuyên bố sẽ triển khai một loạt khẩu đội tên lửa phòng không tối tân Patriot ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, Nga đã chuyển chuyến hàng tên lửa Iskander đầu tiên cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Tên lửa Iskander có sức mạnh hủy diệt rất lớn, được ví là ác mộng của bất kỳ hệ thống phòng không nào.
Theo Ria-Novosti, trong cuộc họp báo ngày 8-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cho biết nước này đã triển khai xong hệ thống tên lửa đánh chặn đề phòng khả năng tên lửa của CHDCND Triều Tiên bay vào không phận Nhật Bản.