IAEA và Iran nối lại đàm phán hạt nhân
- Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2012 | 8:06:51 AM
Ngày 13-12, các chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có mặt tại thủ đô Tehran (Iran) để thảo luận với giới chức nước này về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
![]() |
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran.
|
Trước đó, ngày 12-12, Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts cho biết, mục đích của các cuộc đàm phán lần này là nhằm đạt được một thỏa thuận về cách tiếp cận mang tính xây dựng trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng phục vụ mục đích quân sự của chương trình hạt nhân Iran. Ông Nackaerts cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ chấp thuận để các thanh sát viên quốc tế tiếp cận tổ hợp quân sự Parchin ở khu vực Đông nam nước này.
Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố, Tehran sẵn sàng hợp tác với IAEA nhằm giải tỏa những quan ngại xung quanh chương trình hạt nhân, song cũng hy vọng thế giới công nhận quyền phát triển công nghệ hạt nhân và làm giàu uranium vì mục đích hòa bình. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa IAEA và Iran kể từ tháng 8 vừa qua.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoạn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ từ 21-22/12 tại New Delhi, Ấn Độ, Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 13/12.

Thứ năm 13/12/2012 10:46Trang chủ | Thế giới Lần đầu tiên chính quyền Syria đã sử dụng tên lửa đạn đạo Scud bắn vào chính người dân của mình, một dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng ngày càng tăng nhằm đè bẹp cuộc nổi loạn.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/12 xác nhận vệ tinh được Triều Tiên đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy tầm xa đã hoạt động bình thường, sau khi phía Bình Nhưỡng đã thông báo về thành công của kế hoạch này.

Bất chấp cảnh báo, Triều Tiên phóng thành công tên lửa mang vệ tinh 7h49 sáng 12/12, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xaSau khi CHDCND Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch, sáng 12/12, một số nước và tổ chức quốc tế đã đưa ra những phản ứng đầu tiên về vấn đề này.