Bạo động Israel - Palestine lại bùng phát ở Bờ Tây
- Cập nhật: Thứ tư, 2/1/2013 | 1:58:27 PM
Xung đột Israel - Palestine lại có nguy cơ nổ ra khi ngay trong ngày đầu năm 1-1 lại xảy ra một vụ đụng độ giữa quân đội Israel và người dân Palestine ở Bờ Tây.
![]() |
Thanh niên Palestine ném đá vào các binh sĩ Israel.
|
AP cho biết vụ việc bắt đầu vào sáng sớm 1-1, khi binh sĩ Israel giả làm thương lái xâm nhập vào lãnh thổ Palestine để bắt giữ các phần tử có vũ trang. Bạo động bùng nổ khi quân đội Israel cũng tiến vào khu vực ít lâu sau đó, gây ra sự giận dữ cho người dân địa phương.
Các thanh niên Palestine dựng lên chướng ngại vật, ném đá và bom xăng để ngăn cản vụ bắt bớ của các binh sĩ Israel. Phía Israel bắn trả bằng hơi cay, đạn cao su và cả đạn thật khiến ít nhất 10 người Palestine bị thương.
Một người dân địa phương nói những người mà Israel định bắt thuộc Tổ chức Islamic Jihad, một nhóm cực đoan đã thề sẽ hủy diệt Israel.
Chính quyền Israel thông báo đã bắt giữ “các phần tử khủng bố thuộc nhóm Islamic Jihad” và cho biết 2 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công.
Theo AP, các vụ đột kích tương tự của Israel vào lãnh thổ Palestine thường diễn ra một cách êm thắm dưới sự hậu thuẫn từ lực lượng an ninh Palestine. Quân đội Israel cũng không thường gặp phản ứng giận dữ như vậy từ phía người dân Palestine.
Việc Israel dùng đạn thật bắn vào phía người Palestine cũng là điều bất thường, vì nước này tuyên bố chỉ sử dụng đạn thật trong những trường hợp đặc biệt khẩn cấp.
(Theo TTO)
Các tin khác

Chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập 1 đội tàu tuần tra mới với nhiệm vụ chính là bảo vệ quần đảo Senkaku.

Các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra gần sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ hai của Syria – Aleppo.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thông điệp chúc mừng năm mới ngày 1/1 đã cam kết sẽ thực hiện nhanh chóng các biện pháp khôi phục kinh tế và xây dựng lại chính sách ngoại giao của Nhật Bản.

Năm 2012 khép lại với nhiều sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến kinh tế chính trị thế giới. Các cuộc xung đột sắc tộc, nội chiến và nguy cơ chiến tranh giữa các nước vẫn hiện diện thường trực.