Mỹ và HĐBA kêu gọi hòa giải ở Cộng hòa Trung Phi
- Cập nhật: Thứ bảy, 5/1/2013 | 2:18:55 PM
Theo AFP/AP, ngày 4/1, Mỹ đã hối thúc tất cả các bên trong cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi nắm bắt cơ hội của cuộc đàm phán sắp tới nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
![]() |
Binh lính quân chính phủ Cộng hòa Trung Phi trên đường phố Bangui ngày 31/12/2012.
|
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng Washington khuyến khích cả Chính phủ Cộng hòa Trung Phi và lực lượng nổi dậy "tranh thủ dịp này như một cơ hội để thật sự nỗ lực đàm phán về một giải pháp chính trị toàn diện và đa đại diện.
Theo bà Nuland, mọi thỏa thuận cần phải phù hợp với Hiến pháp của nước này và dẫn tới việc thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình ký năm 2008.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi phiến quân tại Cộng hòa Trung Phi chấm dứt các cuộc tấn công quân sự và rút khỏi các thành phố mà lực lượng này chiếm giữ.
Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an nêu rõ những hoạt động quân sự này "làm hủy hoại nghiêm trọng" an ninh và ổn định của Cộng hòa Trung Phi, "đe dọa dân thường và cản trở việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo."
Hội đồng Bảo an cũng hối thúc tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình, cũng như tham gia đàm phán với niềm tin lớn và không áp đặt điều kiện tiên quyết nào.
Các cuộc đàm phán sơ bộ được ấn định diễn ra tại thủ đô Libreville của Gabon vào ngày 8/1 giữa liên minh Seleka gồm ba nhóm đối lập với Chính phủ Cộng hòa Trung Phi, dù phát ngôn viên của quân nổi dậy nói rằng họ chưa được thông báo về kế hoạch này.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

NATO đã bắt đầu triển khai tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ với lý do bảo vệ nước này khỏi mối đe dọa chiến tranh từ nước láng giềng Syria, theo Bộ tư lệnh châu Âu (EUCOM) của Mỹ thông báo ngày 4-1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được xếp cao nhất trong danh sách những nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh, theo bình chọn của một tạp chí Mỹ nổi tiếng.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, trong một vụ xả súng xảy ra ngày 4/1 tại thị trấn Kawit, cách thủ đô Manila của Philippines 16 km về phía Nam.

Chính phủ Venezuela hôm 3.1 thông báo Tổng thống Hugo Chavez hiện bị suy hô hấp vì các biến chứng do “viêm phổi nặng” sau đợt phẫu thuật chữa trị bệnh ung thư mới đây.