Pakistan: Đánh bom xe quân sự làm 17 người chết

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2013 | 1:46:12 PM

Truyền thông Pakistan ngày 13/1 cho biết đã có 17 binh sỹ thiệt mạng và 25 người bị thương trong ba vụ đánh bom riêng rẽ nhằm vào đoàn xe quân sự ở khu vực Tây Bắc nước này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kênh truyền hình tiếng Urdu Express, vụ đánh bom thứ nhất xảy ra vào lúc 14 giờ 10 phút (giờ địa phương) khi một quả bom được kích nổ từ xa đúng thời điểm đoàn xe quân sự đang trên hành trình từ Razmak tới Miranshah ở tỉnh Bắc Waziristan, giáp biên giới Afghanistan.

Giới chức địa phương tỉnh Bắc Waziristan cũng đã xác nhận có 14 binh sỹ thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ đánh bom này.

Trong khi đó, vụ tấn công thứ hai xảy ra chỉ một giờ sau đó, khi một phái đoàn quân sự khác bị đánh bom tại quận Charsadda thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan, khiến ba binh sỹ thiệt mạng và một người bị thương.

Tiếp theo đó, cũng có thông tin cho rằng một xe quân sự đã trúng mìn tại khu vực bộ lạc phía Tây Bắc Mohmand, khiến ba binh sỹ bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ tấn công này, song các lực lượng an ninh thường là mục tiêu tấn công chủ yếu của Taliban tại Pakistan.

Khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan, trong đó có tỉnh Bắc Waziristan, là một trong những cứ điểm hoạt động mạnh của Taliban và các tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo số liệu của Chính phủ Pakistan, đã có hơn 35.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại quốc gia Nam Á này kể từ năm 2001 đến nay.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Phiến quân tại Syria.

Báo Al-Mayadeen của Lebanon ngày 13/1 dẫn lời ông Bassam Abu Sharif, nguyên cố vấn của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, cho biết các lực lượng đặc biệt của Israel, Anh và Pháp đang có mặt tại Syria để giúp các nhóm phiến quân vũ trang chiếm các căn cứ không quân của quân chính phủ.

Một mẫu đồng Euro mới.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngày 11/1 đã giới thiệu đồng tiền giấy 5 Euro mới tại Bảo tàng khảo cổ học Frankfurt (Đức).

Vẫn còn hy vọng về giải pháp chính trị cho SyriaCuộc gặp ba bên giữa Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria, ông Lakhdar Brahimi, với các đại diện chính quyền Nga và Mỹ đã kết thúc sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam) mà không đạt được bước đột phá nào trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

“Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” của Trung Quốc phát hành năm 1904 không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-1, Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) thông báo lần đầu tiên nước này đã đánh dấu thể hiện rõ các đảo ở biển Đông trên các bản đồ chính thức mới của nước này với tỷ lệ tương đương với Trung Quốc đại lục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục