LHQ chấp thuận chiến dịch quân sự của Pháp ở Mali
- Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2013 | 2:06:53 PM
Ngày 14/1, trong một cuộc họp kín khẩn cấp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua quyết định chấp thuận chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali.
![]() |
Binh sỹ Pháp nạp tên lửa cho chiến đấu cơ tại căn cứ quân sự Saint-Dizier trước khi lên đường đến Mali ngày 12/1.
|
Phát biểu sau cuộc họp, Đại diện thường trực Pháp tại Liên hợp quốc Gerard Araud hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an ủng hộ quyết định của Pháp, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt này nhằm bảo vệ người dân Mali trước các nhóm cực đoan, và nước Pháp làm việc này không chỉ vì an ninh của Mali, mà còn vì sự ổn định của toàn khu vực Tây Phi.
Ông cam kết nước Pháp không bao giờ chấp nhận để khu vực miền Nam Mali, nơi có 13 triệu người đang sinh sống, rơi vào tay các phần tử khủng bố, cực đoan.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cũng khẳng định chiến dịch quân sự của Pháp ở Mali là hợp pháp, và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Các nước cho rằng, LHQ cần đảm bảo sẽ có biện pháp đối với các hành vi tội ác đã mắc phải và đang tiếp diễn tại Syria.

Đạn pháo từ phía Syria lại rơi vào tỉnh Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (14-1), truyền hình địa phương đưa tin.

Chính quyền TP Bắc Kinh (Trung Quốc) đang phải triển khai một loạt các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề của TP khoảng 20 triệu dân này. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà từ ngày 13 đến 15-1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Singapore có nữ Chủ tịch Quốc hội. Bà Halimah Yacob được Thủ tướng Lý Hiển Long đề cử làm Chủ tịch Quốc hội, và chính thức được bầu vào vị trí này trong cuộc bỏ phiếu ngày 14/1 tại Quốc hội Singapore.