Bom rung chuyển thủ đô Syria, 31 người chết
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2013 | 7:48:23 AM
31 người chết - gồm một số trẻ em - trong một vụ đánh bom lớn thủ đô Damascus chiều 21-2.
![]() |
Khói đen nghi ngút sau vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Damascus.
|
Hãng tin nhà nước Sana cho biết một chiếc xe bom phát nổ ở gần trụ sở Đảng Baath cầm quyền và Đại sứ quán Nga, đặt tại quận Mazraa ngay giữa thủ đô. Sana quy trách nhiệm cho "những kẻ khủng bố" gây ra vụ tấn công.
Theo Sana, địa điểm vụ đánh bom là một khu vực đông dân cư và gần với ngã tư giao lộ của những tuyến đường chính. Phần lớn nạn nhân là người đi bộ gần đó, học sinh (do có một trường học gần hiện trường đánh bom) và người dân đang lái xe trên đường.
Truyền hình Syria cho thấy hàng chục xe cộ đậu gần hiện trường bị cháy do vụ nổ và hư hại nặng nề. Khói đen từ vụ nổ bốc lên nghi ngút. Lính cứu hỏa và xe cứu thương ngay lập tức tới hiện trường. Thi thể nạn nhân và người bị thương rải rác trên các tuyến đường.
Theo Hãng tin Itar-Tass (Nga), một nhà ngoại giao Nga cho biết vụ nổ làm vỡ tung các cửa kính của đại sứ quán, không có nhân viên nào bị thương.
Lực lượng an ninh đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi là kẻ đánh bom liều chết, sau khi phát hiện 5 quả bom trên ôtô của y. Kẻ này bị bắt giữ gần hiện trường vụ đánh bom.
Truyền hình Syria cũng cho biết trụ sở chính của quân đội Syria tại thủ đô bị bắn hai quả đạn pháo không lâu sau vụ đánh bom dữ dội. Hiện chưa có báo cáo thương vong.
(Theo TTO)
Các tin khác

Giới chức y tế Campuchia ngày 21-2 xác nhận một bé trai 2 tuổi ở nước này vừa tử vong do virút cúm gia cầm H5N1, ca tử vong thứ bảy tại nước này chỉ từ đầu năm đến nay.

Chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức sẽ đưa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến 9 quốc gia đồng minh truyền thống tại Tây Âu và Trung Đông từ ngày 24.2-6.3 để đối thoại về nhiều vấn đề nóng, trong đó có cuộc chiến tại Syria.

Ngày 20-2, sau khi các cuộc biểu tình phản đối giá điện quá cao, chính sách thắt lưng buộc bụng liên tục diễn ra khắp Bulgaria, Thủ tướng Boiko Borisov thông báo ông và các thành viên nội các khác từ chức.

Philippines tuyên bố sẽ vẫn nhờ đến tòa án quốc tế phân minh tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp Bắc Kinh có từ chối ra tòa đi chăng nữa.