Tổng thống Putin vẫn nhận được tín nhiệm cao
- Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2013 | 2:02:18 PM
Một năm sau cuộc bầu cử tổng thống ở Nga (4/3/2012), Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tiếp tục được đa số người dân nước này đánh giá rất cao và cho rằng hiện ông Putin không có chính khách đối trọng trên chính trường Nga.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
|
Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Liên bang Nga, hiện có tới 64% số người Nga đánh giá tích cực hoạt động của ông Putin kể từ khi ông trở lại Điện Kremlin, cao hơn 4% so với đầu năm 2012 khi ông Putin còn đảm nhiệm chức Thủ tướng Nga.
Ông Valery Fedorov, nhà phân tích chính trị cho biết: "Số người ủng hộ ông Putin không hề thay đổi mấy so với năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ vẫn rất cao, khoảng 2/3 số cử tri ủng hộ ông".
Theo các nhà phân tích, đa số cử tri đều đánh giá cao việc ông Putin nỗ lực thực thi các cam kết tranh cử của mình, trước hết trong việc nâng cao đời sống nhân dân, tăng tiền lương, trợ cấp hưu trí và bảo hiểm xã hội, trong khi chỉ có 5% số ý kiến đánh giá ngược lại.
Chị Natalia, cư dân thành phố Moscow nói: "Ông ấy đã cố gắng thực hiện đến cùng mọi vấn đề trong khả năng cũng như thẩm quyền của mình".
Chị Kristina, người ủng hộ ông Putin chia sẻ: “Đương nhiên là chúng tôi ủng hộ ông ấy, chỉ ông Putin, chỉ nước Nga. Tôi nghĩ, ông Putin là xứng đáng hơn cả".
Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Liên bang Nga tiến hành cuộc thăm dò ý kiến trong những ngày đầu của tháng 3 này với sự tham gia của 1.600 người dân sinh sống tại 46/83 chủ thể Liên bang Nga, và nhận được kết quả là ông Putin xếp đầu bảng các chính khách Nga với 48% số phiếu ủng hộ. Xếp thứ hai và thứ ba là Thủ tướng Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghennady Ziuganov.
(Theo VTV)
Các tin khác

Ngày 4-3, một vụ tai nạn xảy ra ở phía đông thành phố Goma, miền đông Congo khiến 36 hành khách thiệt mạng, theo VOR.

Ngày 4/3, khoảng 48 người Syria, phần lớn là binh sĩ, và 9 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng trong một vụ tấn công gần thị trấn phía tây Iraq Ar Ruthbah, làm dấy lên những lo ngại rằng cuộc nội chiến ở Syria có thể lan tới Iraq.

Sáng 5/3, phiên họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu quốc hội, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm và nhiều vị lãnh đạo cấp cao khác.

Các hồng y trên toàn thế giới đã quy tụ về Tòa thánh Vatican vào ngày 4.3 để tham dự các cuộc thảo luận trước khi Mật nghị hồng y diễn ra, theo AP.