Hơn 60 đảng phái Syria thảo luận sáng kiến hòa bình
- Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2013 | 7:55:10 AM
Chính phủ Syria ngày 24/3 đã tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Damascuss.
Hơn 60 đảng phái tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày này, chủ yếu tập trung vào việc thảo luận một sáng kiến hòa bình do Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra vào tháng 1 vừa qua.
Đại sứ Nga, Iran và Trung Quốc tại Syria cũng tham dự cuộc họp. Các đại biểu đều kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Syria phải do chính người dân nước này quyết định.
Người đứng đầu Đảng Thanh Niên vì Công bằng và Phát triển Barwin Ibrahim khẳng định: “Chúng ta đang ở trong lãnh thổ Syria. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới một số người bên ngoài Syria. Một số người bên ngoài luôn khẳng định họ muốn đại diện cho người dân Syria. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đến từ mọi miền của Syria. Chúng tôi đang ở chính quê hương mình và đang chứng kiến cuộc sống khổ cực của người dân. Chúng tôi cũng chứng kiến những vụ bắn giết, khủng bố và đổ máu. Họ không thể đại diện cho chúng tôi khi bản thân họ thậm chí cũng không dám đến Syria”
Một số đại biểu cũng bày tỏ phản đối quyết định của Liên minh Dân tộc đối lập thay thế vị trí của Syria tại Liên đoàn A Rập.
Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng quân đội Liên minh Dân tộc đối lập Syria đã từ chối công nhận chính phủ lâm thời của Thủ tướng mới được bầu chọn.
Tuần trước, trong cuộc họp của Liên minh Dân tộc đối lập Syria, ông Ghassan Hitto đã được bầu chọn trở thành Thủ tướng lâm thời với 35 trong số 48 phiếu bầu.
Lực lượng Quân đội Syria Tự do cho rằng, ông Ghassan Hitto được lựa chọn mà không có sự ủng hộ của nhiều thành phần quan trọng trong lực lượng đối lập. Rất nhiều thành viên đối lập quan trọng đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu, vì cho rằng ông Hitto không có nhiều kinh nghiệm.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Moaz al-Khatib cũng xin từ chức.
(Theo VOV)
Các tin khác

Giao tranh đã bùng phát tại thủ đô của nước Cộng hòa Trung Phi và BBC dẫn các nguồn tin chưa được xác nhận nói rằng phiến quân đã chiếm được dinh thự của Tổng thống Francois Bozize.

Chính phủ Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực thị trấn Meiktila, cách thủ đô Naypyidaw 130km về phía Bắc, sau khi bạo lực ở đây leo thang sang ngày thứ ba, khiến ít nhất 20 người chết.
Ít nhất 30 người chết, khoảng 200 người bị thương và hơn 100 ngôi nhà tạm bị tiêu hủy khi một đám cháy bùng phát tại trại tị nạn Mae Surin, tỉnh Mae Hong Son ở miền Bắc Thái Lan ngày 22-3.

Khoảng 100 người đã bị thương trong một vụ đâm nhau liên hoàn liên quan đến gần 200 xe hơi và xe bán rơ-moóc. Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra ngày 21/3, trên một con đường cao tốc ở phía nam Leduc gần thành phố tây nam Edmonton của Canada.