Cộng hòa Trung Phi chìm trong hỗn loạn
- Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2013 | 1:46:02 PM
Tình trạng cướp bóc và xung đột đang lan tràn ở CH Trung Phi, nhất là tại thủ đô Bangui, sau khi lực lượng phiến quân Seleka giành quyền kiểm soát rạng sáng 25/3.
Theo Reuters ngày 25.3, nhiều nhà hàng, cửa hiệu, cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện của LHQ tại Bangui bị đập phá. Tổng thống Francois Bozize đã phải tháo chạy và được cho là đang tị nạn tại CHDC Congo sau khi phiến quân tràn vào thủ đô tối 24.3.
Đến hôm qua, Reuters dẫn lời thủ lĩnh phiến quân là Michel Djotodia tuyên bố sẽ tự xưng là tổng thống và lập chính phủ mới. Tuy nhiên, tình hình nước này vẫn đang rất hỗn loạn khi giao tranh giữa phe nổi dậy và quân đội diễn ra dữ dội ở nhiều khu vực. Theo AFP, Liên minh châu Phi đã đình chỉ tư cách thành viên của CH Trung Phi và ra lệnh cấm vận đối với các thủ lĩnh cấp cao của phiến quân.
(Theo TNO)
Các tin khác

Các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) họp thượng đỉnh lần này với nội dung nghị sự chính là thành lập một ngân hàng phát triển riêng và một quỹ dự trữ ngoại tệ khẩn cấp nhằm xây dựng một trật tự tài chính cân bằng.
Ông Moaz al-Khatib, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Syria (SNC) - đại diện phe nổi dậy tại Syria, đã tuyên bố từ chức. Tờ Guardian (Anh) ngày 25-3 nhận định, động thái mới nhất cho thấy sự rạn nứt, chia rẽ của phe đối lập Syria, đồng thời giáng một đòn mạnh vào chính sách can thiệp của phương Tây.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/3 cho rằng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là mối đe dọa với không chỉ Nhật Bản mà còn cả khu vực châu Á.

Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu đã nhất trí với một thỏa thuận cứu trợ trị giá 10 tỷ euro dành cho Cộng hòa Síp để giúp hệ thống ngân hàng nước này không bị sụp đổ và giữ cho Cộng hòa Síp ở lại khối Eurozone.