Mỹ tái khẳng định chiến lược hướng tới châu Á
- Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2013 | 8:05:55 AM
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay nhắc lại chiến lược hướng tới châu Á và hứa sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Singapore trong bối cảnh có nhiều tranh chấp về lãnh thổ trong khu vực.
![]() |
Tàu tác chiến ven bờ USS Freedom của Mỹ được triển khai tại Singapre.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Washington trong chuyến thăm Mỹ 4 ngày của ông Lý. Hai bên chia sẻ quan điểm về việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực như trên Biển Đông và biển Hoa Đông, Lầu Năm Góc cho hay.
"Ông Hagel nói rõ rằng Mỹ và Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tái cân bằng lực lượng, hướng trọng tâm tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Goerge Little nói.
Mỹ đang điều thêm nhiều lực lượng quân sự đến châu Á theo tuyên bố "tái cân bằng" hoặc "chuyển trọng tâm" hướng tới châu Á của Tổng thống Barack Obama, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói với thủ tướng Singapore rằng Mỹ và Singapore "sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai". USS Freedom, tàu chiến duyên hải của Mỹ, đang được triển khai tạm thời tới Singapore. Quốc đảo này cũng dự kiến sẽ đón 4 tàu khác của Mỹ được thiết kế để hoạt động xa bờ.
Ông Hagel cho biết ông sẽ tới Singapore trong tháng sau để tham dự diễn đàn quân sự thường niên Shangri-La. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sẽ có chuyến công du đầu tiên tới châu Á vào cuối tháng.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Chiến dịch tranh cử tổng thống tại Venezuela đã chính thức bắt đầu ngày 2/4 với sự tham gia của 7 ứng cử viên.

Sáng 2-4, ít nhất 13 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trường Hồi giáo dành cho trẻ mồ côi ở thành phố Yangun. Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là một vụ trả đũa do xung đột tôn giáo trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa các Phật tử và người Hồi giáo tại Myanmar sau làn sóng bạo lực mới đây làm ít nhất 43 người thiệt mạng.