WHO cảnh báo các ca nhiễm virus H7N9 mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2013 | 2:08:38 PM

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng, dường như sẽ có nhiều bệnh nhân nhiễm virus H7N9 được phát hiện trong tương lai gần.

Ông Hartl
Ông Hartl

>> Triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm A(H7N9) từ Trung Quốc

Ông Gregory Hartl, phát ngôn viên của WHO về cúm gia cầm và các dịch bệnh khác hôm qua, 3/4, đã gặp gỡ báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông tiết lộ rằng, chuỗi virus mới xuất hiện có vẻ như đang đột biến để tự làm cho nó dễ dàng xâm nhập vào cơ thể con người hơn. Ông cho biết, chính phủ Trung Quốc hiện đang nỗ lực để theo dõi tình hình.

Ông Hartl cũng thông báo rằng, cùng với các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khác trên khắp thế giới, tổ chức này cũng đã bắt đầu thí nghiệm xem liệu các loại vắc-xin hiện có có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng bệnh do loại virus mới gây ra hay không.

Những công việc chuẩn bị nghiên cứu để phát triển một loại vắc-xin mới cũng đang được tiến hành.

WHO cũng khẳng định rằng, tổ chức này chưa phát hiện thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự lây truyền từ người sang người.

Ông Hartl kêu gọi cộng đồng quốc tế phải giữ bình tĩnh khi tình hình còn lâu mới phát triển thành một dịch bệnh toàn cầu.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thành phố La Plata biến thành một con sông lớn

Đợt mưa lũ kỷ lục ở thủ đô Buenos Aires và các vùng lân cận đã cướp đi sinh mạng 54 người trong ngày hôm qua 3-4, theo chính quyền Argentina.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Mỹ ngày 3/4 thông báo sẽ điều một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại đến đảo Guam ở Thái Bình Dương, trong khi Triều Tiên gia tăng giọng điệu đe dọa khi tuyên bố đã phê chuẩn các kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ.

Một trận động đất ở MyanmarCơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết đêm 3/4 đã xảy ra một trận động đất có cường độ 5,8 độ Richter, làm rung chuyển Myanmar.

Ngày 4-4, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng, quân đội của họ đã thông qua lần cuối cùng việc phát động một cuộc tấn công vào nước Mỹ với những loại vũ khí hạt nhân "nhỏ hơn, nhẹ hơn và tối tân" hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục