Quân đội Syria tổng truy kích quân nổi dậy
- Cập nhật: Thứ hai, 8/4/2013 | 1:00:39 PM
Quân đội Syria ngày 7-4 mở một đợt truy kích lớn bao gồm những cuộc không kích dữ dội và cả các chiến dịch trên bộ nhắm vào lực lượng nổi dậy, chiếm lại sân bay quốc tế ở thành phố miền bắc Aleppo và một căn cứ không quân gần đó.
![]() |
Chiến sự vẫn diễn ra ngày càng khốc liệt ở Syria.
|
Chiến sự diễn ra khốc liệt ở vùng ngoại ô Aleppo sau khi quân đội Syria giành được ưu thế từ nhiều tuần đụng độ, theo Hãng tin AP. Quân nổi dậy đã tìm cách chiếm cứ sân bay này để giảm bớt sức mạnh không quân vượt trội của các lực lượng chính quyền.
Đáp lại, lực lượng nổi dậy nói họ đã cắt được con đường nối Damascus với Jordan, theo Hãng tin Al Arabiya ngày 8-4. Giao tranh đã nổ ra ngay ở các khu ngoại ô Damascus, Hran al-A’wamid và al-A’teiba.
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong những vụ không kích ở ít nhất bảy thành phố và vùng lãnh thổ trên cả nước, theo Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria. Truyền hình nhà nước Syria nói chiến dịch nhằm gửi đi thông điệp cho lực lượng nổi dậy và những nước phương Tây ủng hộ họ, rằng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đủ sức và sẵn sàng đối phó với lực lượng nổi dậy trên nhiều mặt trận.
Việc mất ngôi làng có vị trí chiến lược Aziza ngay gần sân bay Aleppo là một bước lùi lớn với quân nổi dậy. Trước đó, các lực lượng nổi dậy tưởng như đã xác lập được thế đứng vững chắc ở khu vực miền bắc, bao gồm các tỉnh Idlib và Aleppo giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 2, họ mở rộng sự kiểm soát sang tỉnh Raqqa ở đông bắc, chiếm giữ một nhà máy thủy điện thứ hai ở sông Euphrates. Tháng 3, quân nổi dậy chiếm thành phố Raqqa, thủ phủ tỉnh Raqqa, đô thị lớn đầu tiên rơi vào tay họ sau hai năm giao tranh.
Tại Istanbul ngày 7-4, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi 10 ngày của ông Kerry tới Trung Đông. “Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác hướng tới mục tiêu chung vì sự chuyển giao hòa bình cho Syria”, ông Kerry nói.
Hơn 70.000 người đã thiệt mạng vì xung đột ở Syria từ khi giao tranh bùng nổ tháng 3-2011 tới nay.
(Theo TTO)
Các tin khác

Hãng tin AFP ngày 7.4 dẫn nguồn tin truyền thông Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ ra lệnh bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của CHDCND Triều Tiên hướng đến lãnh thổ nước này. Lệnh trên có thể được Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera ban hành “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, theo báo Yomiuri và hãng thông tấn Jiji Press.

Ngày 7/4, đụng độ đã bùng phát vào thời điểm diễn ra một đám tang của người Công giáo ở thủ đô Cairo của Ai Cập, làm một người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một cuộc vận động tranh cử ngoài trời tại thành phố Baquba miền Trung Iraq ngày 6/4, hai tuần trước khi diễn ra các cuộc bầu cử địa phương.

Trưa 6/4, một trận động đất 7,2 độ Ríchte đã xảy ra tại tỉnh Papua (Papua) ở miền Đông Inđônêxia. Cơ quan khí tượng và địa chấn Inđônêxia cho biết trận động đất xảy ra hồi 11giờ 42 phút theo giờ địa phương với tâm chấn cách vùng Tôlicara (Tolikara) của Papua 56 km về phía Đông Bắc và ở độ sâu 173 km dưới lòng đất.