Lâm Thượng gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2025 | 8:08:44 AM

YênBái - “Xây dựng Đảng phải đồng hành với phát triển kinh tế; phát triển kinh tế phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng” là bài học được Đảng ủy xã Lâm Thượng (Lục Yên) rút ra từ thực tiễn. Sự kết nối này không chỉ là định hướng chính trị mà còn là nguyên tắc bảo đảm cho mỗi chủ trương, mỗi chương trình, mỗi mô hình sản xuất đều đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Măng mai Lâm Thượng đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Măng mai Lâm Thượng đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Trên nền tảng đó, các tổ chức cơ sở Đảng ở Lâm Thượng đã được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Mỗi chi bộ là một trung tâm dẫn dắt sự chuyển đổi, mỗi đảng viên là một tấm gương, một nhân tố thúc đẩy nhân dân khai thác tốt lợi thế của địa phương, chủ động tiếp cận tri thức mới, thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Trong mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở quán triệt nghị quyết mà còn thảo luận các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết, nhất là về kinh tế. Dưới tán tre măng mai vươn cao xanh mướt, thôn Khéo Lẹng như một "ốc đảo măng” giữa đại ngàn, nơi 208 hộ dân đồng lòng chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chi bộ thôn hiện có 38 đảng viên.

 Từ đội ngũ này, nhiều đảng viên gương mẫu đi đầu mở rộng diện tích măng mai, lan tỏa phong trào đến từng gia đình. Đến nay, toàn thôn đã phát triển 120 ha măng mai, thu nhập bình quân mỗi héc-ta đến tuổi thu hoạch đã vượt ngưỡng 20 triệu đồng, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Đảng viên Hoàng Văn Ngói với 1,2 ha măng mai là một minh chứng điển hình. "Lúc đầu tôi cũng đắn đo, nhưng khi Chi bộ thôn đến tận vườn hướng dẫn kỹ thuật giâm hom, bón phân vi sinh, tôi mới mạnh dạn đầu tư. Mùa đầu tiên, riêng măng tươi chúng tôi thu về hơn 15 triệu đồng. Năm sau, khi giá bán tăng và thương lái đặt mua ổn định, lợi nhuận của vườn nhà tôi đã chạm mốc 25 triệu đồng” - anh Hoàng Văn Ngói cho biết.

 Không chỉ dừng lại ở kinh tế hộ gia đình, anh Ngói còn chia sẻ bí quyết chăm sóc, thu hái cho bà con lối xóm, cùng nhau thành lập nhóm liên kết nhỏ mua bán măng để được giá cao hơn. 

Bí thư chi bộ Hoàng Văn Thận cho biết: "Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của đảng viên là phải tiền phong, gương mẫu. Măng mai không chỉ là cây trồng chiến lược mà còn gắn kết niềm tin của nhân dân với chi bộ thôn. Chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt kỹ thuật ngay tại vườn, mời cán bộ khuyến nông huyện xuống hướng dẫn, rồi triển khai tới từng tổ nhân dân tự quản, đảng viên phụ trách từng nhóm 5 - 7 hộ để theo dõi tiến độ, hỗ trợ kịp thời.” 

Theo đồng chí Thận, nhờ phương thức "cầm tay chỉ việc” diện tích măng mai tiếp tục mở rộng, đời sống không ngừng được nâng lên, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của chi bộ trong quá trình phát triển kinh tế tại thôn Khéo Lẹng. 

Đồng chí Lê Viết Đại - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng chia sẻ: "Chúng tôi xác định rõ rằng, muốn phát triển kinh tế bền vững thì phải bắt đầu từ việc xây dựng Đảng vững mạnh. Đảng viên phải là người tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khi người dân thấy được hiệu quả thực tế từ những mô hình do đảng viên thực hiện, họ sẽ tin tưởng và làm theo”. 

Đồng chí Đại cũng nhấn mạnh vai trò của việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: "Chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã để xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm măng mai, vịt bầu, rượu men lá. Nhờ đó, sản phẩm của địa phương không chỉ tiêu thụ ổn định mà còn nâng cao giá trị, tạo thu nhập bền vững cho người dân”. 

Với sự lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt và sát sao của Đảng ủy xã, Lâm Thượng đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế. Những sản phẩm truyền thống như măng mai, vịt bầu, rượu men lá không chỉ là nguồn thu nhập chính của người dân mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng lớn. 

 Lâm Thượng hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp thuần túy mà tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, phát triển công nghiệp chế biến, nâng tầm sản phẩm OCOP, kết hợp du lịch sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Trên hành trình đó, vai trò của Đảng vẫn là trung tâm dẫn dắt - không phải bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng uy tín chính trị, bằng trí tuệ tập thể, bằng tinh thần phục vụ và bằng hiệu quả thực chất trong phát triển kinh tế.

Thành công của Lâm Thượng là minh chứng rõ nét cho việc khi Đảng mạnh, cán bộ, đảng viên tâm huyết, sáng tạo và sâu sát cơ sở, thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ, mọi nguồn lực đều có thể khơi thông, mọi phong trào đều có thể chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Mỗi đảng viên là một "hạt nhân đỏ”, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, làm việc vì dân, cùng dân, tạo ra "sức mạnh mềm” của Đảng trong lòng nhân dân.


Anh Dũng

Các tin khác
Lãnh đạo xã Hồng Ca cùng nhân dân chuyển vật liệu làm nhà cho hộ nghèo tại thôn Khe Ron.

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ “Bốn tốt”, là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 học viên tham gia

Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên vừa tổ chức khai giảng lớp sơ cấp chính trị, lồng ghép bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 60 học viên ở 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng bộ xã Trung Tâm thường xuyên trao đổi các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ xã Trung Tâm, huyện Lục Yên có 207 đảng viên, (199 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị), sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ trường học, y tế, công an, quân sự. Trong những năm qua, nhờ chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng nên chất lượng sinh hoạt Đảng ở địa phương này không ngừng được nâng cao.

Chi bộ thôn Mỏ Cao, xã An Phú  họp sinh hoạt định kỳ tháng 4/2025 sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Việc triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đang được huyện Lục Yên thực hiện hiệu quả, trở thành bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Không chỉ góp phần hiện đại hóa phương thức quản lý, phần mềm còn nâng cao tính tự giác, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục