Giữa nhịp sống sôi động, một tinh thần đổi mới, bứt phá đang lan tỏa mạnh mẽ từ những nghị quyết của Đảng đến từng góc phố, nẻo đường và từng trái tim người dân. Thành phố Yên Bái đang bước đi vững chắc trên con đường phát triển toàn diện với kim chỉ nam là sự lãnh đạo sát sao, linh hoạt và đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp.
Tại trụ sở Thành ủy Yên Bái, những cuộc họp định kỳ và chuyên đề được duy trì đều đặn. Không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm hiện hữu trong từng quyết sách. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ không phải là con số khô cứng mà là những dấu mốc hành động được cụ thể hóa qua từng kế hoạch, phương án triển khai đến từng khu dân cư.
Ngay từ cuối năm 2024, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 306, cụ thể hóa Chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy, đề ra 349 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực và phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. "Không để nghị quyết nằm trên giấy” - phương châm này được hiện thực hóa bằng sự chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.
Bà Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học khẳng định: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi xác định nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cốt lõi. Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống bằng những hành động thiết thực, từ đó đã tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân”.
Từ việc học tập nghị quyết đến vận dụng thực tiễn, từ công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đến giải phóng mặt bằng, tổ chức tết Nguyên đán... tất cả đều được theo dõi, chỉ đạo sát sao. Lãnh đạo Thành ủy trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả từng nhiệm vụ.
Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt 1.936 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 16,5%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích gieo trồng tuy có giảm nhẹ nhưng tổng đàn gia súc đạt 28.548 con, vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, thu ngân sách đã đạt 340 tỷ đồng, tương đương 40,5% kế hoạch cả năm.
Không chỉ dừng ở phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh cũng được đảm bảo. Thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà 287 cựu quân nhân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với tổng trị giá 143,5 triệu đồng - một hành động nhân văn, thể hiện sự tri ân sâu sắc.
Tại xã Minh Bảo - một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện nghị quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Anh Thơ tự hào chia sẻ: "Từ sự đồng thuận của nhân dân, chúng tôi đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2024, xã giải quyết việc làm cho 222 lao động, đạt 105% kế hoạch; thu ngân sách bằng 159% chỉ tiêu. Tỷ lệ học sinh đến trường và tham gia bảo hiểm y tế đều đạt gần tuyệt đối…”.
Trong ngôi nhà xây mái bằng khang trang, chị Nguyễn Thị Hường - người vừa được hỗ trợ vay vốn để phát triển mô hình chăn nuôi gà thương phẩm cho biết: "Trước đây gia đình tôi chủ yếu làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Nhờ được tuyên truyền, hỗ trợ vốn và kỹ thuật, giờ tôi nuôi hơn 1.000 con gà mỗi lứa, thu nhập ổn định, con cái được học hành đầy đủ”.
Không chỉ đột phá về kinh tế, thành phố còn chú trọng vun đắp đời sống tinh thần cho người dân. Mỗi sự kiện lớn được tổ chức đều mang đậm bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, màn dân vũ "Yên Bái - Bản hùng ca hòa cùng non sông thống nhất” đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Những giá trị văn hóa truyền thống không bị lãng quên mà được phát huy trên nền tảng hiện đại, tạo nên sự giao thoa đầy tự hào.
Một điểm sáng khác của thành phố Yên Bái là sự quyết liệt trong cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Bộ phận phục vụ hành chính công các cấp được duy trì, nâng cấp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, mang lại sự hài lòng rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Hoa ở tổ 6, phường Minh Tân chia sẻ sau khi làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu trên Cổng dịch vụ công: "Tôi thấy thủ tục nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền hai cấp sẽ giúp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tôi rất tin tưởng vào chủ trương này”.
Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cùng với đó, các chương trình kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị.
Từng con đường, khu phố ở Yên Bái đang khoác lên mình màu áo mới. Những công trình dân sinh mọc lên, những khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Sâu xa hơn cả là sự chuyển mình từ trong nhận thức, tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Những con số, những mô hình, những tấm gương tiêu biểu... đang tiếp tục viết nên câu chuyện mới về một thành phố "Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” như phương châm hành động đã đề ra. Trên hành trình tới tương lai, Yên Bái - thành phố bên sông Hồng đang thực sự chuyển mình, khẳng định vị thế và tầm vóc trong tiến trình đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước.
Trần Ngọc