Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, những đảng viên trẻ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện sứ mệnh, lý tưởng cách mạng của Đảng. Tại tỉnh miền núi Yên Bái, đảng viên trẻ đang mang lại năng lượng mới, tư duy, góc nhìn cởi mở, nỗ lực tìm kiếm những giải pháp đột phá, khát vọng được cống hiến công sức, trí tuệ vào sự phát triển của Đảng, của quê hương.
Năng lượng mới, tư duy mới, góc nhìn mới
Diện mạo và sức sống ở thôn Khe Lóng 3 - thôn đặc biệt khó khăn nhất của xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên với 100% đồng bào Mông sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ. Người dân có điện, có đường, có sóng điện thoại, có nhà văn hoá, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 97,8% (năm 2020) xuống còn 27,1% (năm 2024), trên 30% số hộ có mức thu nhập khá...
Sự thay đổi đáng kinh ngạc này không chỉ đến từ nội lực của người dân mà còn bởi sự dẫn dắt của một bí thư chi bộ trẻ với cách làm việc khoa học, bài bản, khơi dậy khát vọng trong nhân dân tràn đầy nhiệt huyết. Năm 2020, anh Vàng A Trư được các đảng viên trong Chi bộ thôn Khe Lóng 3 tin tưởng bầu làm Bí thư Chi bộ khi tuổi đời mới 30 và cũng là Bí thư trẻ tuổi đầu tiên của thôn.
Là người địa phương, anh Trư thấu hiểu tận cùng những trăn trở của bà con: "Muốn dân giàu thì trước hết cán bộ phải gần dân, phải lăn lộn cùng dân, hiểu điều dân cần và đồng hành với dân bằng hành động thiết thực. Muốn dân tin, dân theo thì mình phải làm trước”.
Với quan điểm đó, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc ở thôn. Năm 2021, gia đình anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư trồng 5 ha quế theo hướng hữu cơ, kết hợp nuôi gà đen, lợn bản địa. Anh còn chủ động đề xuất với xã, kiến nghị UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể để nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, như: trồng quế hữu cơ, nuôi dê tập trung, nuôi lợn, gà bản địa kết hợp vườn - ao - chuồng.
Vai trò tiền phong, gương mẫu của anh Trư cùng sự khéo léo, kiên trì trong tuyên truyền, vận động còn giúp thôn hoàn thành giải phóng mặt bằng kéo đường dây điện trung thế và hạ thế dài gần 6km trong chưa đầy 1 tháng. Nhân dân tích cực hiến thêm đất để mở rộng mặt bằng xây dựng nhà văn hoá thôn đảm bảo theo quy chuẩn; thi công trạm BTS xoá bỏ vùng lõm sóng di động. Trong công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Vàng A Trư, người dân được tham gia góp ý, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động của chính quyền xã.
Trước khi quyết định vấn đề gì liên quan đến thôn, Bí thư trẻ tuổi ấy đều tổ chức họp dân, lấy ý kiến cộng đồng, nghe tham mưu của các già làng, trưởng bản, người có uy tín và thực hiện công khai thông tin. Đồng thời, anh tổ chức đối thoại trực tiếp khi bà con còn chưa rõ hoặc có một số ý kiến trái chiều. Nhờ đó, Chi bộ Khe Lóng 3 đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn là ngọn cờ đầu trong việc bảo vệ trận địa tư tưởng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhân dân trong thôn, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.
Tư duy của đảng viên trẻ Đỗ Tuấn Lương, 32 tuổi, ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cũng rất khác biệt. Lương tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế quốc tế ở Úc, vốn là Phó Giám đốc phụ trách vận hành và xuất khẩu tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận do bố Lương làm Giám đốc. Nhưng rồi Lương từ bỏ sự ổn định đó, rẽ một lối riêng, chấp nhận xa gia đình lên xã Phình Hồ (huyện Trạm Tấu) để thực hiện một ước mơ.
Nói về lý do, Lương kể: "Mình vào Đảng năm 2021. Đảng đã giúp mình rèn luyện và trưởng thành cả về phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Lý tưởng của mình cũng thay đổi. Mình mong muốn sẽ tiếp tục cống hiến kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết của bản thân để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế mà HTX Trà Shan Phình Hồ ra đời với mục tiêu là nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, bảo tồn vùng chè quý và xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cây chè Shan, chiếm được thị phần trong nước và tiến tới xuất khẩu”.
Để thực hiện mục tiêu này, Lương đã tổ chức đào tạo, trang bị kiến thức, chuẩn hoá quy trình sản xuất cho người dân vốn chỉ biết canh tác theo tự nhiên; liên kết bao tiêu sản phẩm cho 40 hộ dân trong xã và đang mở rộng liên kết với một số hộ dân vùng trà Suối Giàng, Sùng Đô. Khi có nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn, Lương lại sử dụng những thế mạnh của mình, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, quảng bá, bày bán thông qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; tìm tòi, học hỏi, sáng tạo đa dạng sản phẩm, đáp ứng đa dạng yêu cầu của đối tác.
Hiện, ngoài các sản phẩm trà truyền thống, HTX còn sản xuất các sản phẩm trà hoa quả túi lọc, trà dùng pha chế trà sữa (đã liên kết với chuỗi trà sữa Shan tuyết pha máy Nooshan) và tới đây sẽ cho ra mắt sản phẩm Kombucha - trà kết hợp nấm men dạng đóng lon. Các sản phẩm được đảm bảo các tiêu chuẩn, được thị trường tin tưởng sử dụng. Sau 2 năm hoạt động, HTX không những đã có thị trường tiêu thụ nội địa rộng rãi mà còn có những kho hàng đầu tiên ở Thái Lan, giúp bao tiêu toàn bộ sản phẩm búp trà tươi cho các hộ thành viên với giá trị cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Anh Sùng A Vừ ở thôn Chí Lư, xã Phình Hồ phấn khởi chia sẻ: "Từ khi có HTX của em Lương, chúng tôi được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ cây chè, thời điểm, cách thức thu hái theo chuẩn nên giá bán tăng lên 25.000 - 30.000 đồng/kg đối với loại 1 tôm, 2 lá và không dưới 60.000 đồng/kg với loại 1 tôm, 1 lá. Nhờ đó, gia đình thu về trên 100 triệu đồng/năm. Tôi đã thoát nghèo và hiện giờ cũng có ít tiền tiết kiệm để chăm lo cho con cái tốt hơn”.
Động lực từ những đảng viên trẻ
Câu chuyện ở Khe Lóng 3 hay Phình Hồ chính là những bằng chứng điển hình cho thấy sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội mà động lực là từ những đảng viên trẻ 9X. Thật không quá lời khi nói rằng, đảng viên trẻ chính là dòng máu mới, là sinh khí mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khác với các thế hệ đi trước, đảng viên trẻ ngày nay có điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện và trưởng thành, giúp họ sớm hình thành tinh thần cởi mở, dám nghĩ dám làm và không ngại thử thách.
Trong bối cảnh Đảng đang nỗ lực thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, sự tham gia của lớp đảng viên trẻ còn mang theo sự trong sáng, nhiệt huyết, hạn chế vướng bận bởi những "căn bệnh" cũ, giúp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải - Phạm Văn Quynh chia sẻ: "Ở Mù Cang Chải, các đảng viên trẻ tham gia lãnh đạo, điều hành cấp ủy, chính quyền không những tạo chuyển biến mà tiến độ, chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhiều việc quyết liệt hơn. Những việc khó, phức tạp đều được báo cáo kịp thời và xử lý thấu đáo tại cơ sở. Họ không ngại phá bỏ những lối mòn cũ, những cách làm lạc hậu để đề xuất những ý tưởng mới, sáng tạo hơn, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Điều này giúp Đảng luôn giữ được sự năng động, linh hoạt và không bị tụt hậu trước những thay đổi nhanh chóng của thời cuộc”.
Một vai trò quan trọng khác của đảng viên trẻ là khả năng gắn kết Đảng với quần chúng nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Sự năng động, gần gũi và am hiểu tâm lý giới trẻ giúp các đảng viên trẻ có thể tiếp cận, truyền cảm hứng và định hướng cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, mục tiêu phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Họ là nhịp cầu quan trọng, giúp thanh niên hiểu hơn về Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến và xây dựng quê hương.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảng viên trẻ như những "hạt giống đỏ" đã, đang và sẽ tiếp tục nảy mầm, vươn mình mạnh mẽ, viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước với niềm tin và kỳ vọng đưa toàn Đảng, toàn dân tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hoài Anh
Bài 2: Hạt nhân nòng cốt trong kỷ nguyên mới