Bình yên non cao Trạm Tấu - Kỳ 2: Điểm tựa bình yên cho bản làng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/3/2025 | 4:11:27 AM

YênBái - Xuống địa bàn bám cơ sở, gần dân, dựa vào dân để làm việc, phương châm này của lực lượng Công an xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả; các loại tội phạm từng bước được đẩy lùi, người dân yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Các anh luôn là điểm tựa vững chắc của quần chúng nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Công an xã Túc Đán xuống từng thôn, bản để gặp gỡ, tiếp xúc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an xã Túc Đán xuống từng thôn, bản để gặp gỡ, tiếp xúc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Bám cơ sở, gần đồng bào 

"Hầu hết thời gian làm việc của anh em đều ở cơ sở, cùng ăn và cùng lao động với bà con, ngoài những buổi họp giao ban đầu tuần, thì những khoảng thời gian còn lại anh em đều xuống thôn, bản để gặp gỡ, tiếp xúc với Nhân dân". Đó là lời tâm sự của Thiếu tá Lương Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

Một ngày trung tuần tháng 3, trời đang dần về chiều, giữa cái rét đậm, rét hại của vùng núi, kèm theo những cơn mưa phùn khiến thời tiết càng thêm khắc nghiệt hơn, thế nhưng Thiếu tá Lương Ngọc Tuấn cùng đồng đội vẫn thầm lặng xuống từng thôn, bản và đến từng nhà để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Tại đây, các đồng chí tập trung tuyên truyền pháp luật về ma túy, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các thủ đoạn hoạt động của đối tượng xấu. 

Theo Thiếu tá Tuấn cho biết, thời gian qua, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhẹ dạ cả tin của người dân để tuyên truyền các luận điệu sai trái, xúi giục người dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, truyền bá các đạo lạ, đạo trái phép chưa được Nhà nước công nhận như: Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Ân điển cứu dỗi...

Xác định "trọng dân, gần dân thì việc khó cũng thành”, trong những năm qua lực lượng Công an xã Túc Đán luôn gắn bó với nhân dân, với phương châm khi dân cần, khi dân khó có Công an, những bước chân của các anh luôn miệt mài đi khắp các bản làng xa xôi, băng rừng, vượt suối đến với bà con để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua yêu nước. 

Bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những lời thăm hỏi, động viên của các đồng chí đến với nhân dân. Với các anh, gặp bà con dân bản không chỉ để nắm bắt tình hình ANTT mà còn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, từ đó kịp thời giải thích những vướng mắc, nguyện vọng của nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hảng Thị Vang, xã Túc Đán cho biết "Từ khi có các anh Công an về đây, cuộc sống của người dân trong các thôn bản không những không còn các vụ việc mất ANTT, mà bà con còn thường xuyên được cán bộ Công an tới nhà thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cách chăn nuôi và trồng lúa, phát triển kinh tế… ngoài ra các anh thường xuyên xuống từng thôn, bản và từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở bà con trong bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nghe theo người xấu, không làm việc vi phạm pháp luật”.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có thể khẳng định rằng, từ khi có lực lượng Công an chính quy về đây đã tạo một làn gió mới trong công tác bảo đảm ANTT, các đồng chí đã bám sát địa bàn, thực hiện "4 cùng với nhân dân", nắm chắc các hệ loại đối tượng. Từ đó, kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân” - ông Mua A Sùng - Chủ tịch UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu khẳng định.

Túc Đán là xã có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, phân bố không đồng đều, một số nhà nằm cheo leo bên sườn núi, để đến được với bà con, cán bộ phải băng rừng, lội suối mất cả nửa ngày trời. Thế nhưng, không quản ngại khó khăn, vất vả, các đồng chí Công an xã đã "vượt nắng, thắng mưa”, chủ động tiếp cận địa bàn, nắm hộ, nắm khẩu, chia nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

Những cuộc gặp gỡ đã trở thành công việc thường xuyên của các anh, vừa nắm tình hình, vừa giao tiếp, học hỏi tiếng đồng bào dân tộc và phong tục tập quán, văn hóa các dân tộc.  

"Khi đã có được tiếng nói chung, gần gũi và thấu hiểu thì việc tuyên truyền, vận động bà con trở nên dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều" - Thiếu tá Lương Ngọc Tuấn chia sẻ thêm.


Công an xã Túc Đán tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhằm ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Giúp đồng bào đẩy lùi tà đạo

Theo chân các đồng chí Công an xã Túc Đán, chúng tôi đến thăm gia đình anh Sùng A Vư và chị Vàng Thị Ninh ở thôn Pá Khoang, xã Túc Đán. 

Gia đình anh Vư là một trong nhiều trường hợp trên địa bàn xã bị các đối tượng xấu tuyên truyền, lôi kéo đi theo tổ chức "Ân điển cứu rỗi” - Đây là một tổ chức đạo lạ, thường xuyên truyền bá những tư tưởng cực đoan, lệch lạc, cổ xúy cho lối sống buông thả, không tuân thủ luân thường đạo lý, coi thường luật pháp. Sau khi bị lôi kéo, gia đình anh đã từ bỏ những phong tục tập quán tốt đẹp của người Mông để sống theo cách thức mà tổ chức đạo lạ này truyền bá. 

Tuy nhiên, được sự tuyên truyền, vận động kịp thời của các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng Công an xã, gia đình anh Vư đã hiểu rằng việc tin và đi theo tổ chức đạo lạ này là không phù hợp với quy ước, hương ước của thôn bản, pháp luật của Nhà nước, không đúng với truyền thống văn hóa của đồng bào người Mông. 

Từ đó, gia đình anh đã ký cam kết từ bỏ tổ chức "Ân điển cứu rỗi”, không theo, không tuyên truyền, vận động người khác theo các tổ chức đạo lạ, trở về cùng dân bản làm ăn phát triển kinh tế.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang do Công an xã và chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới, anh Vư tâm sự "Ngày trước, do bản thân mê muội, nhẹ dạ cả tin nghe theo kẻ xấu nên tôi đã vận động vợ con từ bỏ các phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông để đi theo đạo lạ. May nhờ có cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích mà tôi đã hiểu và quay về với phong tục truyền thống của dân tộc mình. Cán bộ Công an quan tâm người dân chúng tôi lắm, gia đình chúng tôi rất biết ơn, từ giờ chúng tôi không tin theo kẻ xấu nữa...”.


Công an xã Túc Đán tuyên truyền pháp luật cho nhân dân mọi lúc, mọi nơi.

Kiên trì, bền bỉ, từng cán bộ Công an xã đã bám bản, bám làng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; giúp người dân thấy được rõ hơn những cái xấu, những luận điệu lừa bịp của tà đạo, trở lại cuộc sống bình thường với những phong tục tốt đẹp của đồng bào; chấp hành tốt pháp luật, từ đó ANTT được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

"Song song với công tác đấu tranh, tuyên truyền vận động các hộ gia đình từ bỏ tà đạo, Công an xã đã tham mưu với Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; chú trọng nắm bắt tâm tư của người dân, quan tâm hỗ trợ người dân thông qua các chương trình, chính sách đang triển khai trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống người dân" - Thiếu tá Cầm Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã Túc Đán cho biết.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, đến nay, trên địa bàn xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đã tuyên truyền, vận động thành công 100% các trường hợp bị lôi kéo ký cam kết từ bỏ các tổ chức đạo lạ, quay về sinh hoạt theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Tội phạm từng bước được đẩy lùi, tà đạo được xóa bỏ, người dân yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Các anh luôn là điểm tựa vững chắc của quần chúng nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Kỳ cuối: Hạnh phúc ở non cao
Thiên Bình

Tags Trạm Tấu Túc Đán công an ma túy nghiện thuốc phiện tuyên truyền

Các tin khác
Các thành viên Đoàn khảo sát vui mừng khi tìm thấy cây chè cổ.

Từ thông tin của người đi rừng, chính quyền địa phương, Đoàn khảo sát đã vượt núi, băng rừng để đến bên cây chè cổ trên đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Đoàn, PGS. TS Hà Duy Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên), đã khảo sát, đánh giá và phân tích tỉ mỉ quần thể cây chè cổ và đưa ra nhận định ban đầu: Đây là một giống chè Shan quý.

Công an xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân.

Để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, những năm qua Công an xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái luôn tận tụy với công việc, đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, thực hiện mục tiêu trong sạch hóa địa bàn.

Huyện Văn Yên duy trì vùng nguyên liệu quế trên 52.000 ha, trong đó đã có trên 25.300 ha quế được canh tác theo hướng hữu cơ.

Tỉnh Yên Bái với những tiềm năng, lợi thế sẵn có đã lựa chọn tăng trưởng xanh nhằm tận dụng lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự lựa chọn này phù hợp với xu thế của thời đại, định hướng phát triển dài hạn của đất nước và với đặc thù của tỉnh. Từ sự thành công bước đầu trên hành trình tăng trưởng xanh đã và đang lan toả khát vọng “xanh” trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái để tiếp tục niềm tin vào sự đổi mới trên chặng đường phía trước.

Nơi đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng (Đại Từ) có một quần thể cây được cho là chè cổ thụ với kích thước gốc lớn, tuổi đời ước tính vài trăm năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục