Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Tây Bắc, Việt Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/4/2020 | 9:27:04 AM

Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

Xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tan hoang sau lũ.
Xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tan hoang sau lũ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên ngày và đêm 25/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ).

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ 25/4 đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 25/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 19-21 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hình ảnh thiệt hại từ một trận lũ quét ở huyện Trạm Tấu.

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu nên thiên tai diễn biến bất thường. Những đợt mưa kéo dài kèm theo lũ ống, lũ quét gây ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản của nhân dân, trong đó, có huyện vùng cao Trạm Tấu.

Một nhà xưởng trên địa bàn huyện Trấn Yên bị ảnh hưởng do dông lốc.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến thời điểm 7h ngày 24/4/2020, đã có 6 người bị thương do sét đánh, 1 người tử vong.

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp, không theo quy luật tự nhiên nên mùa mưa thường xảy ra các trận mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

Ngay sau mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Văn Yên và các địa
phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục hậu quả; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 3 hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn theo quy định. (Ảnh: Khánh Chi - Trung tâm TT-VH Văn Yên)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái, tính đến 16 giờ ngày 23/4, thiệt hại do mưa đá, giông lốc đã làm 1 người chết ở Mù Cang Chải, số nhà bị thiệt hại tiếp tục tăng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục